AN GIANG, Việt Nam (NV) – Ông Lê Hồng Quang, 53 tuổi, phó chánh án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, là một trong 17 thẩm phán “bù nhìn” xử vụ Hồ Duy Hải, vừa được Bộ Chính Trị CSVN điều động làm bí thư Tỉnh Ủy An Giang.
Hôm 30 Tháng Tư, truyền thông nhà nước cho hay ông Quang ngồi vào ghế trống của bà Võ Thị Ánh Xuân, người vừa “được bầu” làm phó chủ tịch nước hồi đầu Tháng Tư.

Ông Quang có học vị tiến sĩ luật. Tuy vậy, truyền thông nhà nước không nhắc chi tiết ông Quang từng là một trong 17 thẩm phán “bù nhìn” biểu quyết không chấp nhận kháng nghị “giám đốc thẩm” vụ án Hồ Duy Hải hồi Tháng Năm, 2020.
Trong vụ án mà tử tù Hồ Duy Hải ở tỉnh Long An bị cáo buộc “Giết người,” bà Nguyễn Thị Loan, mẹ ông này, đã ròng rã hơn 12 năm kêu oan. Đến nay, số phận của ông Hải vẫn chưa ngã ngũ sau phiên “giám đốc thẩm” giữ nguyên phán quyết buộc tội, bác bỏ hàng loạt sai phạm tố tụng đặc biệt nghiêm trọng trong vụ này mà dư luận tố cáo.
Thời điểm Tháng Năm, 2020, quyết định của Hội Đồng Thẩm Phán khiến công luận phẫn nộ và truy tìm danh tánh 17 vị thẩm phán để chỉ trích việc những người này ngoan ngoãn nghe theo chỉ đạo của đảng để kết tội ông Hồ Duy Hải trong vụ án giết người xảy ra ở bưu cục Cầu Voi, Long An, hồi năm 2008.
Trang Luật Khoa Tạp Chí, bị chặn hiển thị tại Việt Nam, sau đó đã công khai danh tính của 17 vị thẩm phán, trong đó có ông Quang.
“Nếu ở các nước phát triển, công chúng khá quen thuộc với các thẩm phán tòa tối cao và lá phiếu của từng thẩm phán trong mỗi vụ án cũng thường được công khai thì công chúng Việt Nam ít biết đến các thành viên của Hội Đồng Thẩm Phán cũng như lá phiếu của họ,” theo Luật Khoa Tạp Chí.

Trong một diễn biến khác, hồi Tháng Hai, một thành viên khác của nhóm 17 thẩm phán nêu trên, ông Chu Xuân Minh, qua đời “sau một thời gian lâm bệnh nặng,” hưởng thọ 64 tuổi.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, trước lúc mất, hồi cuối Tháng Giêng, ông Minh được tặng thưởng Huân Chương Lao Động hạng Ba “vì có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXN và bảo vệ tổ quốc.”
Trước cái chết của Thẩm Phán Chu Xuân Minh, công luận từng bàn tán vì đã có những nhân vật liên quan vụ án này, từ công an đến điều tra viên, luật sư, nhân chứng, được ghi nhận “qua đời đột ngột.” (N.H.K) [qd]










