HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Jennifer Wicks McNamara, tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, cùng gia đình đã đến Hà Nội nhận nhiệm sở hôm 1 Tháng Bảy, trang Facebook Đại Sứ Quán Hoa Kỳ cho hay.
Theo bài đăng hôm 2 Tháng Bảy, Đại Sứ Wicks “mong muốn được hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam nhằm thúc đẩy các ưu tiên của Hoa Kỳ, củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ, đồng thời mở rộng các cơ hội vì sự thịnh vượng, an ninh và hợp tác sâu rộng hơn giữa hai quốc gia.”

Hình ảnh đầu tiên của bà Wicks tại Hà Nội chưa được công bố. Nhiều phần nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam sẽ trình quốc thư đến ông Tô Lâm, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam, trong tuần sau.
Bên dưới bài đăng trên Facebook U.S. Embassy in Hanoi, ít nhất hàng trăm ý kiến gửi lời chúc tân đại sứ “có một nhiệm kỳ thành công tốt đẹp” và mong muốn bà “góp phần tăng thêm sức mạnh cho mối quan hệ và hợp tác Việt-Mỹ.”
Người tiền nhiệm của bà Wicks, ông Marc E. Knapper, đã rời Hà Nội vào hồi Tháng Giêng.
Trước khi đến Việt Nam, bà Jennifer Wicks McNamara là giới chức cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ, giữ chức giám đốc Văn Phòng Bổ Nhiệm Của Tổng Thống tại Tòa Bạch Ốc từ Tháng Mười Một, 2012, và phục vụ qua bốn đời tổng thống Mỹ.
“Với những kinh nghiệm đã có về phối hợp liên ngành và lập pháp, cùng với sự am hiểu sâu sắc về những vấn đề chính sách và quản lý, bà Jennifer Wicks McNamara có đủ năng lực để đảm đương vị trí đại sứ Mỹ tại Việt Nam,” thông cáo đăng trên trang senate.gov, viết.
Bà Wicks bắt đầu sự nghiệp trong chính phủ với công việc trong Lục Quân Mỹ, đóng tại Nam Hàn, sau đó đến Hawaii và Virginia.
Năm 2003, bà Wicks chuyển công tác sang Bộ Ngoại Giao và từ đó đã kinh qua nhiều vị trí như chánh văn phòng Cơ Quan Nguồn Lực Hỗ Trợ Ngoại Quốc; cố vấn cấp cao về hành chính và các vấn đề công chúng cho thứ trưởng Bộ Ngoại Giao; phụ trách điều hành và trợ lý đặc biệt cho trợ lý ngoại trưởng phụ trách điều hành…

Trong bài phát biểu mở đầu phiên điều trần trước Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện hồi Tháng Mười Hai, 2025, bà Wicks tái khẳng định cam kết của Tổng Thống Donald Trump và Ngoại Trưởng Marco Rubio xem Việt Nam là “một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ tại khu vực.”
“Một Việt Nam vững mạnh, độc lập và bền bỉ sẽ mang lại lợi ích cho nước Mỹ,” bà Jennifer Wicks McNamara nói.
Bà Wicks mô tả hai nước Mỹ-Việt đang phát triển quan hệ song phương năng động, với hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ an ninh-quốc phòng, đến thương mại-đầu tư và ngoại giao.
Trước khi bà Jennifer Wicks McNamara được đề cử, hồi Tháng Sáu, 2024, cựu Tổng Thống Joe Biden đã chọn ông Kin Moy làm tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam.
Tuy nhiên, Thượng Viện đã kết thúc kỳ họp Quốc Hội khóa 118 vào cuối năm đó mà không đem đề cử này ra bỏ phiếu, đồng nghĩa với việc hồ sơ đã được trả lại cho ông Biden theo quy trình thủ tục. (N.H.K) [kn]





























































































































