Tập Cận Bình thăm Việt Nam ngày 12 Tháng Mười Hai

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Không ngoài dự đoán, Ban Đối Ngoại Trung Ương Đảng CSVN vừa xác nhận ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, cùng phu nhân dự kiến thăm Việt Nam trong hai ngày từ 12 Tháng Mười Hai.

Báo Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Mười Hai đưa tin này và cho biết chuyến thăm Việt Nam của ông Tập diễn ra theo lời mời của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư CSVN, và ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch nước.

Ông Vương Nghị (trái), ngoại trưởng Trung Quốc, trong cuộc gặp ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư CSVN tại Hà Nội hồi tuần trước. (Hình: Thanh Niên)

Lịch trình của ông Tập ở Hà Nội không được công bố, ngoài chuyện ông này sẽ có “các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam.”

Như vậy, chuyến thăm của ông Tập diễn ra chỉ hơn 10 ngày sau khi ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc, qua Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện này.

Từ hồi đầu Tháng Mười, hãng Reuters đã đưa tin Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị cho chuyến thăm Hà Nội của ông Tập, nhưng sau đó sự kiện đột ngột bị dời lại đến Tháng Mười Hai.

Thời điểm đó, những người am hiểu các cuộc đàm phán Việt-Trung nói với Reuters rằng, hai bên đang thảo luận về tuyên bố chung trong chuyến thăm của ông Tập sẽ trích dẫn khái niệm “cộng đồng có chung vận mệnh,” cụm từ thường được ông này sử dụng nhưng có thể gây tranh cãi.

Hai nguồn tin cho biết các quan chức Việt Nam tỏ vẻ thận trọng khi trích dẫn khái niệm nêu trên.

Nguồn tin thứ năm của Việt Nam cho biết bản tuyên bố chung Việt-Trung có thể sẽ bao gồm khái niệm này. Theo nguồn tin, nó có thể được hiểu là sự nâng cao mối quan hệ Việt-Trung, nhưng không rõ những thỏa thuận cụ thể nào có thể được công bố trong chuyến thăm của ông Tập.

Cũng theo Reuters, một nhóm công tác của Bắc Kinh đã đặt 800 phòng tại các khách sạn ở Hà Nội cho chuyến thăm của ông Tập.

Theo báo Người Lao Động, hồi đầu tháng này, khi tiếp ông Vương Nghị tại Hà Nội, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Việt-Trung “là láng giềng gần gũi, có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, cùng kiên trì đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản.”

Ông Thưởng nhắc lại chủ trương cho rằng quan hệ hữu nghị Việt-Trung “vừa là đồng chí, vừa là anh em” của hai ông Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông.

Khi tường thuật về các cuộc họp của ông Vương Nghị tại Hà Nội, các báo ở Việt Nam chỉ viết chung chung rằng: “Về vấn đề Biển Đông, hai bên thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau…”

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là nguồn nhập cảng quan trọng cho lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam là đối tác thương mại lớn lớn thứ tư trên thế giới của Trung Quốc và lớn nhất trong khối ASEAN.

Thương mại song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc được ghi nhận tăng 5.5% lên $175.5 tỷ vào năm ngoái, trong đó các chuyến hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam chiếm 67%, theo dữ liệu của Bộ Công Thương Việt Nam. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT