HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ hai tháng sau đợt tăng giá điện hồi Tháng Năm, tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) lại vừa đề nghị tiếp tục tăng giá điện để “bù lỗ.”
Theo báo VNExpress hôm 28 Tháng Bảy, đợt tăng giá mới được EVN diễn giải là để “cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh” và “tháo gỡ khó khăn tài chính.”

Đề nghị tăng giá điện liên tiếp được EVN đưa ra trong bối cảnh tập đoàn này tiếp tục lỗ khiến họ “gặp khó khăn về dòng tiền” từ Tháng Bảy đến hết năm nay.
EVN được ghi nhận đang nợ tiền mua điện của các đơn vị phát điện và nhiều khả năng sẽ không cân đối đủ tiền để trả chi phí này.
Trước mắt, EVN đề nghị chính phủ Việt Nam chỉ đạo Ngân Hàng Nhà Nước cho doanh nghiệp này vay không lãi suất để trả tiền điện cho các đơn vị phát điện.
Lấy lý do thua lỗ, EVN cho hay doanh nghiệp này hiện hông thể trả nợ đúng hạn cho các ngân hàng trong lúc chi phí, lãi suất các khoản vay tăng lên.
Việc này kéo theo hệ lụy khiến họ gặp khó trong huy động, cân đối nguồn vốn để đầu tư các dự án, bảo đảm vận hành an toàn, cung ứng điện cho các năm tiếp theo.
EVN cũng công bố rằng họ bị lỗ 36,200 tỷ đồng ($1.5 tỷ) từ sản xuất kinh doanh điện. Sau khi trừ đi các khoản tiết kiệm đầu tư, sửa chữa lớn và tài chính khác, mức lỗ là 26,200 tỷ đồng ($1.1 tỷ).
Bên dưới bản tin của VNExpress, nhiều độc giả lên tiếng than phiền và bày tỏ sự không hài lòng.
Độc giả “Hang Nguyen” cho biết: “Điện tăng đợt này nối đợt khác, nước tăng phi mã, vừa tăng Tháng Bảy đã có lịch Tháng Giêng năm sau. Xăng tăng, vật giá tăng, chi phí sinh hoạt tăng, đêm ngủ cũng mơ đến hóa đơn và các con số.”

Độc giả “phuongthuy1973” nêu đề nghị: “Trước khi tăng giá điện hãy tính đến tác động của nó với đời sống kinh tế. Nếu khó khăn về tài chính thì hãy nghĩ đến giải pháp đầu tiên là cắt giảm chi phí, tăng năng suất lao động, huy động vốn bằng cách cổ phần hóa.”
Liên quan vụ EVN được độc quyền cung cấp và quyết định giá điện ở Việt Nam, Facebooker Trong Nhan Nguyen bình luận trên một diễn đàn tài chính: “Khi một doanh nghiệp chiếm gần toàn thị trường với tất cả ưu đãi có thể mà lỗ, thì chỉ có thể là kém hiệu quả. Người dân, hay cổ đông thực sự của EVN hoàn toàn nằm ngoài vùng lợi ích. Dù EVN lời hay lỗ thì người gánh chịu cuối cùng vẫn là người dân, trừ khi họ có nguồn vốn từ nơi khác. Cái gọi là ‘hy sinh’ hay ‘gánh lỗ’ không chỉ là khái niệm vô nghĩa, mà còn là sự đánh lừa nhận thức. Chừng nào EVN không dùng tiền thuế người dân và hoạt động độc lập, đó mới là gánh lỗ.” (N.H.K) [qd]





























































































































