Tê tê Việt Nam mang chủng loại virus tương tự COVID-19

TUCSON, Arizona (NV) – Một khám phá mới đây cho thấy chủng loại virus gây COVID-19 thực sự đã nhảy sang các loài động vật khác nhau để gây ra đại dịch, theo UPI trích dẫn nghiên cứu công bố vào hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Ba.

Nghiên cứu mới báo cáo rằng những con tê tê bị bắt giữ từ hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã ở Việt Nam mang theo chủng loại virus có liên quan đến COVID-19.

Một con tê tê trong khu vực bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Trước đây, chỉ những con tê tê bị thu giữ ở Trung Quốc mới có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng loại virus này.

Các nhà nghiên cứu đã xét nghiệm 246 con tê tê thu được từ hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã ở Việt Nam từ 2016 đến 2018. Bảy con tê tê bị tịch thu trong năm 2018 cho kết quả dương tính với một loại virus tương tự như COVID-19.

Các chủng loại virus được tìm thấy trong tê tê bị bắt giữ ở Việt Nam có liên quan mật thiết với loại virus được phát hiện trước đây trong các con tê tê bị thu giữ ở tỉnh Vân Nam và Quảng Tây, Trung Quốc.

Hồi Tháng Hai, các nhà nghiên cứu từng báo cáo rằng chợ thực phẩm và buôn bán động vật sống ở Vũ Hán, Trung Quốc, có khả năng là nguồn gốc lây truyền đại dịch COVID-19.

Trong hai bài nghiên cứu, các khoa học gia đưa ra kết luận đó bằng cách xem xét trình tự gene virus, cũng như bản đồ các quầy hàng trong chợ, và hoạt động trên mạng xã hội của những bệnh nhân COVID-19 giai đoạn đầu trên khắp Vũ Hán.

“Khi bạn kết nối tất cả các bằng chứng với nhau, đó là một bức tranh toàn cảnh vô cùng rõ ràng rằng đại dịch bắt đầu từ chợ Huanan [ở Vũ Hán],” Bác Sĩ Michael Worobey, nhà sinh vật học tiến hóa tại Đại Học Arizona và là đồng tác giả của cả hai nghiên cứu, nói với báo The New York Times.

Nghiên cứu mới nhất từ Việt Nam, được công bố hôm Thứ Tư, 9 Tháng Ba, trên tạp chí Frontiers in Public Health, cung cấp thêm bằng chứng cho thấy việc buôn bán trái phép động vật hoang dã có thể lây lan virus giữa các quốc gia, theo các nhà nghiên cứu.

Bà Nguyễn Thị Thanh, tác giả nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi biết rằng virus giống SARS [gồm COVID-19 và virus SARS gốc] có thể gây bệnh trầm trọng cho người. Nghiên cứu này xác nhận sự tồn tại của virus thuộc họ SARS-CoV trong tê tê bị buôn bán ở Việt Nam.”

“Dẹp bỏ việc buôn bán tê tê, chim hoang dã, và các loài động vật có vú khác sẽ loại bỏ được con đường lây lan virus và mầm bệnh này,” bà Thanh cho biết.

Ngoài việc xét nghiệm tê tê để tìm ra virus giống SARS-CoV-2, tức là loại virus gây ra COVID-19, nhóm nghiên cứu còn xem xét các bài báo từ truyền thông về các vụ buôn bán tê tê liên quan đến Việt Nam từ 2016-2020 và tìm thấy nhiều vụ bắt giữ động vật hoang dã khác, bao gồm các loài linh trưởng, bò sát và chim.

Điều này càng làm dấy lên những lo ngại từ bấy lâu nay rằng việc buôn bán động vật hoang dã sống sẽ gây nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở người ngày càng trầm trọng hơn, nhóm nghiên cứu cảnh báo.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra sự cần thiết phải cải cách chính sách buôn bán động vật hoang dã để hạn chế rủi ro xảy ra đại dịch trong tương lai. Ngoài ra, những nỗ lực này cũng phải tính đến rủi ro mà các loại virus mới gây ra, vốn chưa được phát giác trong tiến trình sàng lọc mẫu hiện tại. (V.Giang) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT