Tham nhũng đất đai, 2 cựu chủ tịch Khánh Hòa hầu tòa

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, hầu tòa hôm 23 Tháng Mười Hai do sai phạm trong vụ “tạo điều kiện” cho cao ốc Gold Coast mọc lên trên khu đất Trường Chính Trị tỉnh Khánh Hòa cũ ở số 1 Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang.

Trong khi đó, bị cáo Lê Đức Vinh, cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, vắng mặt tại phiên tòa không rõ nguyên do nên sẽ bị xử khiếm diện.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (trái), cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, tại phiên tòa hôm 23 Tháng Mười Hai. (Hình: Xuân Hoát/Zing)

Theo báo Zing, trong vụ án này, hai ông Thắng và Vinh bị cáo buộc “vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Hầu tòa cùng hai vị cựu chủ tịch là 11 thuộc cấp, nắm giữ các ghế từ cựu phó phòng Sở Tài Chính đến phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa.

Theo cáo trạng, khu “đất vàng” ở số 1 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, nằm đối diện trụ sở Tỉnh Ủy Khánh Hòa, cách biển khoảng 100 mét, có diện tích khoảng 7,400 mét vuông.

Khu đất được công ty Thanh Yến đầu tư dự án khu phức hợp thương mại – dịch vụ – y tế – văn phòng – khách sạn – chung cư với tên Nha Trang Center 2, nay đổi thành Gold Coast, tích hợp trung tâm thương mại và hai khối nhà cao 40 tầng.

Hồi Tháng Sáu, 2015, khi còn tại vị ghế chủ tịch tỉnh, ông Nguyễn Chiến Thắng ký giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Thanh Yến làm dự án Gold Coast.

Đến Tháng Hai, 2016, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa giao khu đất số 1 Trần Hưng Đạo cho công ty Thanh Yến với thời gian sử dụng đến năm 2065.

Đáng nói, để được giao dự án nêu trên, công ty Thanh Yến chỉ phải trả 123 tỷ đồng ($5.2 triệu) cho 7,400 mét vuông “đất vàng” ngay trung tâm thành phố Nha Trang. Số tiền này được dùng để xây dựng Trường Chính Trị tỉnh Khánh Hòa mới ở xã Phước Đồng.

Cao ốc Gold Coast mọc lên trên khu đất Trường Chính Trị tỉnh Khánh Hòa cũ nhờ sự tiếp tay của hai ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh, đều là cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa. (Hình: Thanh Niên)

Cáo trạng quy chụp hai ông Thắng và Vinh cùng các thuộc cấp phạm một loạt sai phạm như: Chỉ định nhà đầu tư đàm phán trực tiếp hợp đồng BT mà không tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất được quy hoạch là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nước…

Cơ quan điều tra xác định hành vi của hai ông Thắng và Vinh đã gây thất thoát tài sản của nhà nước tính đến Tháng Mười, 2020, là 324 tỷ đồng ($13.7 triệu).

Tuy vậy, báo Zing cũng như các báo khác ở Việt Nam khi đưa tin này không làm rõ chi tiết hai ôngNguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh được công ty Thanh Yến “lót tay” và “lại quả” bao nhiêu cho vụ “ưu ái” cấp “đất vàng.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT