Friday, April 26, 2024

Thanh Hóa: Hàng tấn cá lại ‘chết bất thường’ trên sông Mã

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Nhiều loài thủy sản tự nhiên và cá nuôi lồng bè ở huyện Bá Thước lại chết bất thường, người dân phải vớt hàng tấn cá bán rẻ hoặc làm thức ăn cho gia súc, khiến cuộc sống đang khó khăn càng thêm khốn đốn.

Theo báo VNExpress, tại đoạn sông Mã qua thị trấn Cảnh Nàng (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) các loài cá lăng, ké, trắm, trôi… chết rải rác từ sáng hôm 1 Tháng Tư và chưa có dấu dừng lại. Nhiều người dân chạy thuyền máy mang dụng cụ ra vớt những con to đem bán hoặc chế biến làm thức ăn cho gia súc.

Tình trạng cá chết tương tự cũng xảy ra ở nhiều xã của huyện Bá Thước như Thiết Ống, Thiết Kế, Ái Thượng, Điền Lư…, kéo dài gần 20 cây số dọc tuyến sông Mã.

Tin cho biết, gia đình bà Nguyễn Thị Hương (45 tuổi, thị trấn Cành Nàng) nuôi ba lồng cá nay đã chết gần phân nửa. Cá cứ ngoi lên bờ, vẫy vài cái rồi chết nổi trương bụng. Vợ chồng bà Hương vớt cá lên thùng, sục oxy nhưng không cứu được. Những con cá lớn không đành bỏ, bà mang ra chợ bán rẻ mong vớt vát chút tài sản.

Bình thường cá lăng bà Hương bán 500,000 đồng ($21.10) một kg, nhưng nay chỉ bán còn trên dưới 100,000 đồng ($4.22).

“Nhiều con chết ươn, nổ bụng không bán được, chỉ vớt ném đi…,” bà Hương buồn bã cho biết.

Người dân địa phương nghi ngờ cá chết do nhà máy sản xuất tăm đũa hoặc vàng mã ở thượng nguồn xả thải bởi nước sông Mã đổi màu đen kịt, nổi bọt trắng xóa.

Đây không phải là lần đầu tiên cá chết bất thường trên sông Mã. Nhiều người cho biết cũng dịp này năm ngoái, hàng chục lồng cá nuôi của người dân chết sạch. Có gia đình mất hết vốn liếng phải bỏ nghề nuôi cá để “tha hương cầu thực.”

Nước sông Mã đổi màu đen khác thường. (Hình: Ngô Bình/VNExpress)

Nói với báo VNExpress chiều 2 Tháng Tư, ông Võ Minh Khoa, phó chủ tịch huyện Bá Thước, cho biết: “Chưa có số liệu chính thức vì cá chết ở nhiều xã, phạm vi kéo dài…” Hiện huyện đang thành lập đoàn công tác thống kê thiệt hại, đồng thời phối hợp với giới hữu trách làm rõ nguyên nhân.

Tuy nhiên ông Khoa đồng tình với nghi vấn của người dân về nhận định nước sông Mã bị ô nhiễm khiến cá chết là do các nhà máy ở thượng nguồn xả thải, bởi sáng ngày 2 Tháng Tư, ở huyện có mưa lớn nên có thể có nhà máy sản xuất nào đó đã lén xả nước thải chưa qua xử lý ra sông.

Theo ông Khoa, tình trạng ô nhiễm nước thải từ các nhà máy dọc bờ sông Mã ở hai huyện Quan Hóa và Bá Thước từng được người dân và báo chí phản ánh đến ngành tài nguyên nhiều lần, song đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Liên quan đến việc ô nhiễm sông ngòi, báo Đại Đoàn Kết cho biết hơn một tuần qua người dân sinh sống ven sông Gòng và một số tuyến nội đồng thuộc xã Hoằng Đức và thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa (tỉnhThanh Hóa) rất bất bình bởi tình trạng nước sông chuyển màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Trước đó vào rạng sáng 16 Tháng Ba, các gia đình nuôi cá lồng trên sông Chu, đoạn qua xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, phát hiện cá vùng vẫy bất thường. Từng đàn cá đua nhau ngoi lên mặt nước rồi chết nổi trắng bụng với số lượng khoảng 10 tấn cá các loai.

Không chỉ cá nuôi mà nhiều loài thủy sản sinh sống tự nhiên trên sông Chu cũng chết dạt vào bờ. Ngoài xã Xuân Thiên, các xã Thọ Hải, thị trấn Lam Sơn cũng ghi nhận tình trạng cá chết rải rác, kéo dài 5-7 cây số.

Người dân nghi ngờ cá chết do một số nhà máy sản xuất giấy, mía đường, tinh bột sắn… đặt ở gần đó xả thải ra môi trường. Tại một số vị trí cống xả ven bờ sông, họ thấy mặt sông sủi bọt trắng, nước màu đen khác thường. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT