Friday, March 29, 2024

Thanh Hóa ‘họp bất thường’ về ‘tin đồn phó bí thư có bồ nhí’

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Hôm 21 Tháng Ba, truyền thông Việt Nam cho hay, Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Thanh Hóa “họp bất thường” trước tin đồn về việc ông Đỗ Trọng Hưng, phó bí thư thường trực Tỉnh Ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh “có bồ nhí” và “tiết lộ chuyện nội bộ của tỉnh Thanh Hóa” qua tin nhắn bị rò rỉ.

Theo báo Tuổi Trẻ, tại cuộc họp, ông Hưng “đề nghị công an khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc này, tìm đối tượng đưa thông tin xấu độc lên mạng xã hội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.”

“Ông Hưng còn đề nghị cơ quan công an trích xuất toàn bộ tin nhắn (đi và đến) từ số điện thoại của ông từ năm 2014 đến nay (vào thời điểm mà tin đồn trên Facebook ‘Son Thai’ nêu) để điều tra, làm rõ việc vụ việc. Từ đó, bảo vệ danh dự của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và cá nhân ông,” tờ báo viết.

Trong khi đó, tờ Lao Động tường thuật: “Ông Đỗ Trọng Hưng được biết đến là vị lãnh đạo khá khéo léo trong việc xây dựng và giữ hình ảnh trước công chúng. Ngoài việc cố tình bôi nhọ, hạ uy tín của ông Hưng và cô gái trẻ tên T., đối tượng dường như cố tình lái dư luận đến những câu chuyện khác. Có cơ sở nghi ngờ điều đó. Gần 70% nội dung tin nhắn tung lên mạng trong câu chuyện này đều nói đến chính trị, mà đặc biệt những chuyện nội bộ của Thanh Hóa. Kẻ tung tin dường như cố tình làm cho nội bộ lãnh đạo Thanh Hóa thêm rối ren sau những scandal thời gian vừa qua.”

Ông Đỗ Trọng Hưng (phải). (Hình: sputniknews)

Trong vụ này, điều dư luận quan tâm là trong lúc công an chưa có kết luận điều tra nhưng Sở Thông Tin-Truyền Thông Thanh Hóa đã vội vàng khẳng định trên báo chí rằng “thông tin hot girl nhắn tin với phó bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa là bịa đặt, vu khống.”

Mặt khác, người ta cũng đặt dấu hỏi về việc lãnh đạo Tỉnh Ủy (trước đây là bí thư, nay phó bí thư) bị tung tin có bồ nhí mà cơ quan này vẫn im thin thít, chánh văn phòng không hề phát ngôn hay gửi thông cáo gửi báo chí.

Cùng thời điểm, nhiều facebooker đang đặt nghi vấn về chi tiết “không quen ông Hưng” trong post của facebook “Trang LaNa” được cho là của cô Nguyễn Thị Trang, người bị cho là “bồ nhí của ông Hưng.”

Cô này viết: “Thực tế Trang chỉ biết ông Hưng là phó bí thư qua phương tiện thông tin đại chúng. Bản thân Trang chưa từng gặp và liên lạc với ông Hưng bao giờ. Hiện Trang đang làm đơn đề nghị Công An tỉnh Thanh Hóa điều tra xử lý đối tượng tung tin vu khống Trang để xử lý trước pháp luật. Trang rất mệt mỏi, bức xúc. Mong các anh chị thông cảm, đừng điện thoại cho Trang nữa. Mọi việc chờ cơ quan công an điều tra sẽ rõ. Xin cảm ơn!” (T.K.)

Thêm 26 người Việt bị bắt khi tìm cách lẻn vào Đài Loan

MỚI CẬP NHẬT