THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Một băng nhóm với hàng chục người chuyên tổ chức trộm chó lớn nhất từ trước tới nay ở tỉnhThanh Hóa đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam.
Ngày 24 Tháng Chín, 2019, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam ba tháng đối với các nghi can trong vụ án trộm chó có quy mô lớn nhất từ trước đến nay gồm Lê Thị Phượng (34 tuổi, ở xã Xuân Giang), Trần Văn Thắng (33 tuổi, ở xã Thọ Hải cùng trú huyện Thọ Xuân) và 14 nghi can khác về tội “Trộm cắp tài sản.” Liên quan vụ án này, cơ quan điều tra cũng ra quyết định truy nã một nghi can.
Theo báo Zing, rạng sáng 15 Tháng Chín, Công An tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt khám xét ba địa điểm ở huyện Thọ Xuân, huyện Quảng Xương và thành phố Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), nơi nhóm nghi can thường mang chó đem về nhốt sau khi bắt trộm được.
Các nghi can bị bắt giữ cùng ngày gồm Trần Văn Thắng, Lại Khắc Hùng (38 tuổi, ở xã Xuân Hưng), Trương Thế Lãnh (28 tuổi, ở xã Thọ Trường), Trịnh Mạnh Cường (26 tuổi, ở xã Xuân Yên), Lê Doãn Thành (34 tuổi, ở thị trấn Thọ Xuân) đều thuộc huyện Thọ Xuân. Ngoài ra còn có Cao Văn Tuấn (26 tuổi, ở xã Quảng Đại), Nguyễn Văn Tùng (24 tuổi, ở xã Quảng Đại) ở thành phố Sầm Sơn bị bắt giữ.

Từ lời khai của những tên trộm chó trên, công an tiếp tục bắt giữ bốn người chuyên thu mua chó chuyên nghiệp gồm Lê Thị Phượng, Lê Thị Huệ (35 tuổi), Bùi Ngọc Dương (35 tuổi) và Nguyễn Như Tuấn (37 tuổi).
Báo Zing cho hay, tại các địa điểm bị khám xét công an thu giữ 51 con chó (trọng lượng gần 650 kg), 10 bộ kích điện, hai súng bắn điện, tám chai bột ớt, 20 xe gắn máy, nhiều dao, kiếm các loại, hàng chục dây thòng lọng và kìm bắt chó cùng 50 triệu đồng ($2,160).
Báo Người Lao Động cho biết tại nhà bà Phượng, công an phát hiện tại đây có một chiếc hầm bí mật nhốt chó được xây dựng rất kiên cố. Hầm này nằm sâu dưới lòng đất, có lối thông lên nhà rất nhỏ được chia ra làm hai ngăn gồm một ngăn để nhốt chó và một ngăn để các dụng cụ như lồng nhốt chó và các công cụ dùng để trộm cắp.
Khi công an mở nắp hầm, phía dưới có hàng chục con chó đang bị bắt nhốt, trong đó có nhiều con bị buộc mõm chuẩn bị đưa đi bán. Ngoài ra, công an còn thu được nhiều thanh sắt hình chạng ba sắc nhọn, bom xăng, bột ớt…

Trung Tá Lê Trọng Ngọc, quyền đội trưởng Đội 2 Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Nhóm tội phạm trộm chó này rất nguy hiểm, toàn các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, ở tù về… Phương thức hoạt động của băng nhóm này rất tinh vi, manh động. Thời gian gây án diễn ra vào ban đêm và sẵn sàng dùng súng bắn điện, ớt bột, bình xịt hơi cay chống trả lại lực lượng truy bắt và người dân.”
Theo báo Thanh Niên, các nghi can khai nhận, chỉ tính từ đầu năm 2019 đến khi bị bắt, ba nhóm trên đã trộm cắp hơn 100 tấn chó của người dân các huyện Thọ Xuân, Như Xuân, Triệu Sơn, Quảng Xương, thành phố Sầm Sơn và thành phố Thanh Hóa.
Mỗi lần đi trộm chó, các nghi can thường sử dụng xe gắn máy mang bảng số giả, bịt kín mặt và cùng đến một địa điểm hẹn trước để lấy đồ nghề.

Những tên trộm chuyên nghiệp này luôn mang theo kích điện, thòng lọng câu chó bằng điện, dao, kiếm, bình xịt hơi cay, xăng và ớt bột để sẵn sàng chống trả, tấn công lại lực lượng hữu trách và người dân khi bị vây bắt.
Khi gây án xong, các nhóm trộm này mang tang vật đi tiêu thụ ngay trong ngày để tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan hữu trách. (Tr.N)
[jwplayer WIKeH0Wg-YzmDPLlM]

































































