THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Tỉnh Ủy Thanh Hóa ước tính lấy 256 tỷ đồng ($10.8 triệu) để xây tượng đài Bà Triệu và khu hạ tầng kỹ thuật trên núi Gai ở huyện Hậu Lộc.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 24 Tháng Chín, tượng đài Bà Triệu cao 36 mét được làm bằng đồng. Tượng được xây trên khu đất rộng 5 hécta, gồm nhà đón tiếp kết hợp trưng bày.

Kinh phí xây dựng tượng được cho là trích từ ngân sách tỉnh và vốn do Trung Ương Hội Phụ Nữ Việt Nam cấp. Ngoài ra, hơn một nửa kinh phí là do “một tập đoàn” không được nêu tên, tài trợ.
Việc dựng tượng Bà Triệu trong thời điểm này được Tỉnh Ủy Thanh Hóa giải thích là để “tôn vinh lòng yêu nước, ý chí quật cường của nữ anh hùng dân tộc Bà Triệu và các nghĩa quân trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.”
Ngoài ra, tượng đài được giới chức kỳ vọng trở thành điểm du lịch văn hóa-lịch sử, cũng như thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế, xã hội của tỉnh Thanh Hóa.
Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm, dự kiến việc thi công tượng đài Bà Triệu được tiến hành trong bốn năm từ năm 2022-2025.
Đáng nói, tượng đài Bà Triệu là tượng đài chục triệu đô được tỉnh Thanh Hóa công bố trong vòng một tháng, dù tỉnh này thuộc diện “nghèo bền vững.”
Hồi cuối tháng trước, báo Tuổi Trẻ đưa tin tổng mức đầu tư cho “Khu Lưu Niệm Đồng Bào, Cán Bộ, Chiến Sĩ và Học Sinh Miền Nam Tập Kết Ra Bắc” là gần 255 tỷ đồng ($10.9 triệu) từ tiền thuế dân.
Khu lưu niệm gồm tượng đài “Tập Kết” được xây dựng để tôn vinh những cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc sau này đã trở thành cán bộ lãnh đạo của đảng CSVN, nhà nước, tướng lĩnh, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nhà báo, doanh nhân…
Dự án này được tiến hành trên hai khu đất rộng 13,580 mét vuông và 1,985 mét vuông, chưa kể một “công viên chuyên đề” rộng 23,865 mét vuông. Khu lưu niệm được dự kiến thi công trong 270 ngày.

Hồi giữa Tháng Ba, báo Thanh Hóa xác nhận rằng tỉnh này “còn sáu huyện nghèo và ba xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.”
Trước đó, theo báo Người Lao Động hồi Tháng Mười Một năm ngoái, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu “Đến năm 2030, Thanh Hóa sẽ không còn huyện nghèo.”
Báo này dẫn một cuộc khảo sát tại tỉnh Thanh Hóa cho hay, thu nhập bình quân hiện nay của hộ nghèo ở tỉnh này là khoảng 1.5 triệu đồng ($64) tính theo đầu người mỗi tháng, và con số này được ghi nhận “cao gấp 2.1 lần so với năm 2015.” (N.H.K) [qd]

















































































































































