Thanh niên ở Phú Thọ bị cặp đũa đâm sâu vào hai hốc mắt

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thanh niên 25 tuổi ở tỉnh Phú Thọ nhập viện với hai chiếc đũa dài 7-10cm cắm sâu vào hốc mắt, áp sát mạch máu lớn, chỉ lệch một chút nữa là đe dọa tính mạng.

Theo báo Người Lao Động, khi bệnh nhân BTD, 25 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ vào bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, cấp cứu hôm 20 Tháng Tư, trong tình trạng một chiếc đũa chỉ lộ đầu rất ngắn, chiếc còn lại nằm hoàn toàn trong hốc mắt không xác định được hướng đi.

Cặp đũa dài cắm sâu vào hai hốc mắt nạn nhân. (Hình: Dân Trí)

Bác Sĩ Nguyễn Hồng Hà, trưởng Khoa Phẫu Thuật Hàm Mặt – Tạo Hình và Thẩm Mỹ, thuộc bệnh viện Việt Đức, đánh giá đây là một trường hợp tai nạn “hết sức hy hữu trong y khoa.”

“Hình ảnh chụp CT đa dãy và dựng hình 3D cho thấy dị vật nằm rất sâu dưới sàn hốc mắt, đi sát nhãn cầu bên trái và đi xuyên ra đằng sau rồi dừng ngay cạnh các động mạch cảnh lớn cung cấp máu cho vùng đầu mặt cổ. Đây là một trường hợp ‘cực kỳ may mắn,’ bởi chỉ cần chiếc đũa đi lệch 1mm nữa có thể vô cùng nguy hiểm đến tính mạng,” Bác Sĩ Nguyễn Thị Hương Giang, Khoa Phẫu Thuật Hàm Mặt – Tạo Hình và Thẩm Mỹ, cho biết.

Bác Sĩ Hương Giang nói thêm, trên y văn thế giới, các bác sĩ chưa tìm thấy báo cáo nào mô tả về trường hợp người bệnh bị dị vật đâm vào hai bên mắt, mỗi bên bị một chiếc đũa cắm ngập sâu quá nửa. Vì mắt là cơ quan quan trọng, nên sau khi bị chấn thương một mắt thì cơ thể sẽ có phản xạ bảo vệ để che chắn không bị vết thương vào con mắt còn lại nữa.

Bệnh viện Việt Đức phải huy động nhiều chuyên gia từ các chuyên khoa để hội chẩn, nhằm đưa ra chẩn đoán chính xác và các phương án ứng phó với tất cả những biến chứng có thể xảy ra trong cuộc mổ.

Bệnh nhân đã may mắn giữ được thị lực sau giải phẫu. (Hình: Thảo My/VnExpress)

Ca mổ cấp cứu cho bệnh nhân D. diễn ra suốt hai giờ. Các bác sĩ cẩn thận rút từng milimet, bởi vì chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể gây vỡ mạch máu lớn hoặc tổn thương nhãn cầu của người bệnh.

“Mục tiêu không chỉ lấy dị vật an toàn, giữ được tính mạng cho bệnh nhân mà còn bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng thị giác cho người bệnh. Nhờ đó, người bệnh không chỉ thoát khỏi ‘cửa tử’ mà còn có cơ hội hồi phục gần như toàn vẹn về thẩm mỹ và chức năng thị giác của đôi mắt,” Bác Sĩ Hà cho biết thêm.

Hiện bệnh nhân D. tỉnh táo, vết thương khô, tiến triển tích cực và đang được tiếp tục điều trị. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT