Wednesday, April 24, 2024

Thành viên Phong Trào Chấn Hưng Nước Việt bị an ninh Lâm Đồng tống lên phi cơ về Hà Nội

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Tin cho hay chiều hôm 23 Tháng Mười Hai, ông Phan Vân Bách, thành viên Phong Trào Chấn Hưng Nước Việt, bị các nhân viên an ninh tỉnh Lâm Đồng cưỡng bức lên phi cơ về Hà Nội.

Phong Trào Chấn Hưng Nước Việt được biết đến qua hàng trăm video clip về tình hình thời sự Việt Nam phát trên kênh YouTube và Facebook.

Trên trang cá nhân, ông Bách cho hay ông vào Lâm Đồng tìm hiểu vụ con trai của Trung Tá Nguyễn Văn Minh, trưởng công an thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, đâm chết một người dân và đâm bị thương một thiếu niên. Tại đây, ông bị công an gửi giấy mời “lên làm việc” sau khi thực hiện một số post Facebook live ngay tại đồn công an địa phương.

Ông Bách cũng cáo buộc chuyện mình “bị một nhóm côn đồ hành hung” giữa thanh thiên bạch nhật tại một quán cà phê ở Lâm Đồng.

Việc nhân viên an ninh đẩy một nhà hoạt động lên máy bay tống về quê thường xuyên xảy ra ở Việt Nam. Trước vụ của ông Bách, một số nhà hoạt động miền Bắc, miền Trung từng cáo buộc chuyện họ bị nhân viên an ninh ở Sài Gòn tống lên phi cơ cưỡng bức về quê, và tiền vé được lấy từ bóp của họ. Các nhà hoạt động ở Sài Gòn khi ra Hà Nội cũng gặp chuyện tương tự.

Hồi Tháng Tám, 2017, ông Bách được ghi nhận bị công an Hà Nội câu lưu và sau đó trên mạng xuất hiện tin ông này bị Hội Cựu Chiến Binh Hà Nội của CSVN đến nhà “hạch tội” vì “xúc phạm Hồ Chí Minh.”

Hồi Tháng Bảy, 2018, ba thành viên chủ chốt khác của Phong trào Chấn Hưng Nước Việt là các ông Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc bị một tòa án phúc thẩm tại Hà Nội tuyên y án từ 6-8 năm tù với tội “Tuyên truyền chống phá nhà nước.”

Thời điểm đó, thông cáo do Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phát đi nói họ “bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước việc một tòa án phúc thẩm đã giữ nguyên bản án đối với các ông Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc.”

Sứ quán Hoa Kỳ cũng “kêu gọi Việt Nam lập tức thả tự do những cá nhân này và tất cả những tù nhân lương tâm khác, và cho phép người dân Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa mà không lo sợ bị trừng phạt.”

Hồi Tháng Mười, 2017, Báo Quảng Bình cho hay: “Bằng hình thức xuyên tạc tình hình, xây dựng và tán phát những video clip về những vấn đề nóng, nhạy cảm có nội dung xấu đem đăng tải lên Internet, mạng xã hội để rồi rêu rao đó là sự đấu tranh “vì nước, vì dân,” “đòi tự do, dân chủ”… cách làm của các đối tượng thuộc tổ chức phản động “Chấn Hưng Nước Việt” đã tạo dư luận xấu trong nhân dân, vi phạm pháp luật Việt Nam.”

“Điều dễ nhận thấy từ các nội dung của những video clip này là, nếu chỉ thoáng qua sẽ không ít người lầm tưởng thái độ, hành động của những nhà ‘yêu nước’ này là hết mực ‘vì nước, vì dân,’ rồi đấu tranh đòi cái gọi là ‘tự do, dân chủ’… Nhưng thực chất lại chỉ là những kẻ chỉ vì tư lợi cá nhân, coi thường, cũng như phủ nhận sự hy sinh, mất mát của nhiều thế hệ người Việt để giành lại độc lập dân tộc và con đường mà đảng CSVN và nhân dân đã lựa chọn,” tờ báo viết thêm. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT