Saturday, April 20, 2024

Thầy giáo đảng viên 55 tuổi bị tố ‘làm’ nữ sinh lớp 10 mang thai

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Một thầy giáo đảng viên 55 tuổi của trường trung học phổ thông Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, đã quan hệ tình dục với một nữ sinh lớp 10 khiến em này mang thai đến hai lần.

Ngày 4 Tháng Mười Một, 2019, nói với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Ninh Thành Viên, phó giám đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Kiên Giang, cho hay ông Nguyễn Văn Chính (55 tuổi), giáo viên trường trung học phổ thông Sóc Sơn ở thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, người bị tố cáo có quan hệ tình dục với em Trần Hồng Th., học sinh lớp 12 của trường này đến mang thai “đã nộp đơn xin nghỉ hưu trước tuổi trước khi bị tố cáo.”

“Vấn đề hiện đang được Công An huyện Hòn Đất điều tra xác định xem ông Chính có vi phạm pháp luật hay không. Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, lãnh đạo sở đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác ông Chính vì ông này vi phạm nghiêm trọng về đạo đức nhà giáo. Ông Chính đang có vợ con và là đảng viên nên chúng tôi đang xem xét, xử lý kỷ luật về mặt đảng cũng như chính quyền trước khi cơ quan công an xử lý theo quy định,” ông Viên cho biết.

Trong khi Công An huyện Hòn Đất đang xác minh sự việc thì hôm 4 Tháng Mười Một, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện “Bản Tự Nguyện Yêu Thầy Chính.” Nội dung thư viết tay cho rằng ông Chính không dụ dỗ hay ép buộc nữ sinh này, kèm theo đó là một số ảnh “thân mật” được cho là của thầy giáo và nữ sinh cũng được lan truyền trên mạng gây xôn xao dư luận.

Cụ thể trong tờ giấy viết tay trên, em Th. thừa nhận “có quan hệ tình cảm với thầy Nguyễn Văn Chính ngay từ khi vào học lớp 10.” Sau đó ngày 28 Tháng Tư, 2018, em Th. đã chủ động nhắn tin và tìm đến với thầy giáo dạy Toán này.

“Tôi đã hứa yêu thầy không bao giờ tôi hối hận trong khi biết thầy đã có vợ con. Tôi đã nói rằng đến với thầy tôi không cần danh phận, không cần giàu sang, chỉ cần sống yên bình bên thầy. Tôi hứa sẽ yêu thầy suốt đời, sinh cho thầy đứa con trai. Khi học 12 xong sẽ toàn tâm, toàn ý lo cho thầy. Cho dù cha mẹ có cấm cản tôi cũng không thay đổi quyết định…,” một phần nội dung “Bản tự Nguyện Yêu Thầy Chính” được cho là do chính em Th. viết rồi đăng tải trên Facebook.

Một phần nội dung “Bản Tự Nguyện Yêu Thầy Chính” được cho là do chính em Th. viết rồi đăng tải trên Facebook. (Hình: Tuổi Trẻ)

Sau khi bức “tâm thư” và loạt hình ảnh “thân mật” trên được đăng tải trên mạng xã hội, dư luận tỏ ra rất phẫn nộ và đề nghị xử lý nghiêm thầy giáo. “Những việc làm của ông Chính là suy đồi đạo đức, làm xấu đi những giá trị tốt đẹp của hình ảnh người thầy, cần làm rõ thời điểm ông Chính quan hệ với học sinh, nếu có dấu hiệu hình sự phải khởi tố,” anh Nguyễn Văn Đạt tức giận nói với báo Kiến Thức.

Thế nhưng, Công An huyện Hòn Đất cho biết nơi này chưa nhận được “Bản Tự Nguyện Yêu Thầy Chính” để làm căn cứ giải quyết.

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Ninh Thành Viên cho rằng những nội dung lan truyền trên Facebook được cho là của em Th. khẳng định mình tự nguyện đến với ông Chính cần phải xác minh làm rõ.

“Nếu thật sự văn bản đó là của em Th. thì phải làm rõ nguyên nhân, vì dù có là tự nguyện thì việc một học sinh lớp 10 yêu và mang thai với thầy giáo đã có gia đình là một việc trái đạo đức,” theo lời ông Viên.

Sở dĩ xuất hiện nội dung nói trên, theo ông Viên, rất có thể do trước đó gia đình em Th. đã có đơn tố cáo ông Chính quan hệ tình cảm với Th. khi em này chưa đủ 16 tuổi. Hơn nữa, mối quan hệ sai trái này còn gây hậu quả khiến em Th. mang thai và phải đi phá thai tại một phòng khám tư nhân vào cuối năm 2018.

Bản tường trình của ông Nguyễn Văn Chính. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trước đó theo báo Thanh Niên, hôm 30 Tháng Mười, Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Kiên Giang xác nhận về việc ông Nguyễn Văn Chính bị tố quan hệ tình dục với một nữ sinh lớp 10 dẫn đến mang thai.

Trong bản tường trình của ông Chính với giới hữu trách, thầy giáo đảng viên này cho biết nảy sinh tình cảm với nữ sinh Th. vào dịp lễ 30 Tháng Tư, 2018. Sau đó hai người thường xuyên nhắn tin qua lại, rồi cùng hẹn nhau đi ăn uống. Khoảng một tháng sau thì cả hai bắt đầu có quan hệ tình dục.

Đến Tháng Mười Hai, 2018, em Th. mang thai và được ông Chính đưa đi phá thai tại một phòng khám ở thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang). Sau khi phá thai, ông Chính tiếp tục quan hệ tình dục với em Th. cho tới khi bị gia đình nữ sinh này phát hiện và làm đơn tố cáo hôm 24 Tháng Mười.

Nói với báo Thanh Niên, Luật Sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng Chi Hội Luật Sư Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em ở Sài Gòn, cho biết: “Nếu hai người thừa nhận đã có quan hệ tình cảm và thực hiện tình dục khi nữ sinh đang học lớp 10, thì thầy giáo phạm tội giao cấu với người dưới 16 tuổi cho dù nữ sinh này đồng ý. Do vậy, ‘Bản Tự Nguyện Yêu Thầy Chính’ của nữ sinh này cũng không có giá trị pháp lý.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT