HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đến chiều 31 Tháng Tám (giờ địa phương), Bộ Y Tế CSVN thông báo có thêm một bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng tử vong, nâng số người chết ở Việt Nam lên 34 người, trong tổng số 1,044 ca nhiễm. Đồng thời, theo yêu cầu của chính phủ CSVN, kể từ ngày 1 Tháng Chín sẽ ” thu phí đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ở các nơi cách ly.”
Báo Zing dẫn tin từ Bộ Phận Thường Trực Đặc Biệt Chống Dịch COVID-19 của Bộ Y Tế tại Đà Nẵng, cho biết ca tử vong thứ 34 là nam bệnh nhân 1,040, 55 tuổi ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Nguyên nhân tử vong là “Viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng trên cơ thể có nhiều bệnh nền nguy hiểm.” Bệnh nhân này được cho là “có tiền sử sốc nhiễm trùng, suy hô hấp trên bệnh nhân Hội Chứng Guillain- Barre, đái tháo đường type 2, suy kiệt nặng.”
Điều khiến công luận lo lắng là bệnh nhân chết ở nhà vào khuya ngày 27 Tháng Tám, sau khi bệnh viện xét nghiệm âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau bệnh viện lại hối hả thông báo người này “có kết quả dương tính với SARS-CoV-2,” trước khi đã để hơn 100 người tiếp xúc, lo đám tang.
Cùng ngày, Bộ Y Tế công bố thêm bốn ca mắc COVID-19 mới là người nhập cảnh trở về từ Ấn Độ, trong đó hai ca là chuyên gia dầu khí, có quốc tịch Ấn Độ, bị cách ly tại Bà Rịa-Vũng Tàu, một ca tại Hà Nội và một ca tại Phú Thọ, nâng số ca mắc ở Việt Nam lên 1,044 bệnh nhân.
Liên quan đến dịch bệnh, trong một động thái khác, báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 31 Tháng Tám dẫn tin từ Văn Phòng Chính Phủ CSVN thông báo kết luận của ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN tại cuộc họp Thường Trực Chính Phủ Về Phòng Chống COVID-19 hồi tuần trước, cho biết đã giao Bộ Tài Chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y Tế “khẩn trương hướng dẫn gấp để từ ngày 1 Tháng Chín, thu phí đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ở các nơi cách ly.”
Theo đó, các tỉnh thành “phải bố trí các cơ sở cách ly đáp ứng yêu cầu của người nhập cảnh, không phân biệt người ngoại quốc và người Việt Nam; đồng ý mở rộng thực hiện việc cách ly tại cơ sở lưu trú có thu phí.” Đồng thời giao Bộ Công An, chính quyền các địa phương, nhất là ngành y tế “thực hiện giám sát chặt chẽ việc cách ly tại cơ sở lưu trú có thu phí.”
Cùng lúc theo báo Tuổi Trẻ, thủ tướng CSVN cũng yêu cầu Bộ Giao Thông Vận Tải “xử lý ngay việc mở lại đường bay thương mại giữa Việt Nam với Nhật, Nam Hàn và các nơi có hệ số an toàn cao.” Trước mắt, giao bộ này phải “chỉ đạo thực hiện chuyến bay đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật và Nam Hàn.”
Trước đó từ ngày 1 Tháng Tư, Việt Nam dừng toàn bộ đường bay thương mại với các nước. Gần đây, một số hãng hàng không ngoại quốc đã được khai thác lại các đường bay quốc tế đến Việt Nam, song chỉ chở hàng hóa vào và chở khách từ Việt Nam đi.
Trong khi đó các chuyến bay chở khách vào Việt Nam do Bộ Ngoại Giao chủ trì, sắp xếp theo các dạng “ưu tiên” như: công dân có hoàn cảnh khó khăn, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao và khi nhập cảnh đều bị “cách ly phòng dịch.”

Báo VNExpress cho hay, hồi giữa Tháng Bảy vừa qua, Bộ Giao Thông có phúc trình chính phủ CSVN về việc tổ chức các chuyến bay thương mại quốc tế. Theo đó, Cục Hàng Không Việt Nam sẽ làm việc với giới chức hàng không Trung Quốc, Nhật, Nam Hàn, Đài Loan, Lào, Cambodia để lên kế hoạch mở lại đường bay thương mại một chuyến mỗi tuần cho mỗi bên, nghĩa là tổ chức hai chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam và đối tác, bên cạnh các chuyến bay “giải cứu công dân Việt Nam” do Bộ Ngoại Giao tổ chức.
Hành khách ngoại quốc nhập cảnh cần có thị thực hợp lệ và bị “cách ly theo quy định.” Tuy nhiên, kế hoạch chưa kịp thực hiện thì dịch bệnh ở Việt Nam bùng phát trở lại, sau 100 ngày không có ca nhiễm từ cộng đồng. (Tr.N) [kn]























































































































