Thêm ông Việt Nam bị Mỹ trục xuất về Đắk Lắk

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Lại thêm một ông 63 tuổi quê Đắk Lắk bị chính quyền Mỹ trục xuất do có tiền án, tiền sự hoặc không đủ điều kiện thường trú tại Hoa Kỳ, qua cửa khẩu phi trường Nội Bài, Hà Nội.

Báo Dân Trí hôm 14 Tháng Sáu, dẫn tin từ Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Công An Tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tiếp nhận ông NVH, 63 tuổi, công dân Việt Nam, bị Mỹ trục xuất “theo quy định pháp luật của nước sở tại.”

Công An Tỉnh Đắk Lắk làm việc với ông NVH bị Mỹ trục xuất về Việt Nam. (Hình: Dân Trí)

Theo Công An Tỉnh Đắk Lắk, trong sáu tháng đầu năm 2026, tỉnh này đã tiếp nhận 58 công dân Việt Nam bị chính quyền các nước trao trả hoặc trục xuất về quê nhà do “vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động, các quy định pháp luật khác tại ngoại quốc.”

Trong đó, có 44 người từ Cambodia, bốn người từ Mỹ, năm người từ Thái Lan và năm trường hợp từ Philippines.

Cách đây năm ngày, hôm 9 Tháng Sáu, Công An TP.HCM cũng đã tiếp nhận thêm 33 người Việt Nam có hộ khẩu ở Sài Gòn, bị chính quyền Mỹ trục xuất do có tiền án, tiền sự hoặc không đủ điều kiện thường trú tại Hoa Kỳ.

Đây là đợt tiếp nhận thứ ba công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất về Sài Gòn kể từ đầu năm 2026, sau hai đợt tiếp nhận tổng cộng 67 người trước đó.

Ngoài ra, nhiều tỉnh như Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Huế cũng đã ghi nhận việc tiếp nhận công dân bị Mỹ trục xuất về lại nơi sinh.

Một nhóm người bị Mỹ trục xuất về Sài Gòn. (Hình: VietNamNet)

Theo báo VietNamNet, hồi đầu Tháng Hai, 2025, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại Giao Việt Nam, trả lời báo đài về việc tiếp nhận công dân bị Mỹ trục xuất, bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, cho biết thời gian qua việc tiếp nhận công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất được thực hiện trên cơ sở của thỏa thuận về “nhận trở lại công dân” đã được ký kết giữa hai nước, do lo sợ bị Tổng Thống Donald Trump đóng băng các khoản viện trợ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, rà phá bom, mìn và vật liệu nổ, tẩy độc dioxin…

“Trong thời gian tới, Việt Nam sẵn sàng trao đổi và làm việc trên tinh thần xây dựng và hợp tác với phía Mỹ để chia sẻ thông tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại góp phần đưa quan hệ kinh tế song phương phát triển ổn định, bền vững và đáp ứng lợi ích của cả hai bên,” bà Phạm Thu Hằng nêu. (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT