Friday, April 26, 2024

Thị xã An Nhơn xây xong cầu nhưng dân Bình Định không dám đi

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Sau thời gian nóng lòng chờ đợi, cầu Thiết Tràng ở xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, cũng xây xong nhưng người dân thất vọng, ít ai dám đi do thiết kế không an toàn.

Theo báo Thanh Niên, cầu Thiết Tràng dài 120 mét, được dự án “Đầu Tư Xây Dựng Cầu Dân Sinh và Quản Lý Tài Sản Đường Địa Phương” (LRAMP) hỗ trợ kinh phí 10 tỷ đồng ($429.631) để xây.

Lúc Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Bình Định cho khởi công xây dựng hồi năm 2019, người dân xã Nhơn Mỹ và các vùng lân cận rất vui mừng bởi vì khi có được cây cầu bê tông an toàn, mọi người có thể an tâm đi lại quanh năm, học sinh không còn phải đi vòng qua xã Nhơn Hậu với chặng đường dài hơn 10 cây số để đến trường; việc vận chuyển, mua bán, đi khám chữa bệnh… đến khu trung tâm nhanh hơn.

Đến nay cầu đã “cơ bản hoàn thành,” người dân có thể đi lại. Thế nhưng “khi cầu hoàn thành do thiết kế quá cao, đường dẫn vào cầu ở phía Bắc có góc cua ngoặt vòng vèo rất khó đi, cộng độ dốc lớn nên rất dễ gây tai nạn, nhất là vào ban đêm nên ít ai dám đi, khiến người dân rất thất vọng,” ông Phạm Văn Quang (ở thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ) ta thán.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (ở thôn Thiết Tràng) bất bình cho biết trong đợt tiếp xúc cử tri của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Bình Định và thị xã An Nhơn mới đây, người dân kiến nghị đơn vị thi công nên hoàn thành hết một số hạng mục đang bỏ dở như hai mố cầu chưa đổ bê tông, đường dẫn phía Nam vẫn là đường đất đang bị những cơn mưa vừa qua làm sụp lở mố cầu…, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Cầu Thiết Tràng thiết kế bất hợp lý nên dù xây xong rất ít xe cộ qua lại. (Hình: Dương Lam/Nông Nghiệp)

Nói với báo Thanh Niên, ông Đặng Văn Lành, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Nhơn Mỹ, thừa nhận: “Phản ánh của người dân là đúng, bởi do lúc khảo sát thiết kế để xây dựng cầu chính quyền xã không được giới hữu trách mời tham gia góp ý, chỉ được giao giải tỏa mặt bằng bàn giao lại cho đơn vị thi công.”

“Chúng tôi tưởng cầu xây theo hướng cầu gỗ cũ cao hơn 1 mét là vừa, không ngờ lại dịch chuyển lên hướng Tây cho nên đường phía Bắc vào cầu thành đường cong, dốc đứng rất khó đi và dễ xảy ra tai nạn. Mới đây, có một đôi vợ chồng khi đi xe gắn máy qua cầu bị trượt ngã rơi xuống 1/3 ta luy đường dẫn thì nằm kẹt lại nên may mắn không thiệt hại về người,” ông Lành cho biết.

Cũng theo ông Lành, hiện cầu Thiết Tràng vẫn chưa bàn giao cho xã, một số hạng mục còn dang dở.

“Xã đã có tờ trình lên Ủy Ban Nhân Dân thị xã An Nhơn, sau khi nhận bàn giao thì nên bỏ tuyến đường cong hiện tại, mở lại tuyến đường mới, hạ độ cao dẫn thẳng vào phía Bắc đầu cầu để người dân đi lại thuận tiện, an toàn,” ông Lành nói. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT