ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Cuộc sống người dân quận Ngũ Hành Sơn và quận Sơn Trà, Đà Nẵng, đang bị xáo trộn vì thiếu nước sinh hoạt. Dân phải nhịn tắm, nhịn vệ sinh. Còn tại Hà Nội, người dân thiếu nước 20 ngày, phải dùng nước từ giếng khoan không bảo đảm vệ sinh.
Theo bà Mai Thị Liên, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, thời tiết nắng nóng khiến tình trạng thiếu nước sạch của người dân càng thêm gay gắt. “Sáng nào mở vòi nước cũng chỉ rỉ từng tí rồi mất hẳn. Riêng hôm nay mất từ lúc 5 giờ sáng đến giờ vẫn chưa có. Mất điện còn chịu được chứ mất nước là chết luôn! Cực nhất là người già và trẻ nhỏ không có nước để tắm,” bà bất bình nói với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM.
Ông Vũ Quang, tổ 220, đường Sương Nguyệt Anh, phường An Hải Bắc, cho biết suốt một thời gian dài người dân tại đây phải đi xin từng xô nước sinh hoạt. “Nước mất triền miên, bởi vậy mới có chuyện có người phải đi 7 km để tắm nhờ hay nhiều người nhịn đi vệ sinh vì không có nước. Mấy hôm nắng nóng đỉnh điểm, chúng tôi thường phải chầu chực đến 3 giờ sáng để bơm nước,” ông nói.
Gần 12 giờ trưa, bà Nguyễn Anh, 56 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng còn loay hoay ngồi hứng nước. Mấy hôm nay thời tiết nắng nóng, nước máy rất yếu nên vợ chồng bà vẫn phải thay nhau canh, hễ thấy khi nào nước mạnh là hứng để dự trữ dùng cho cả ngày.
Trước những bất bình của dư luận, ông Hồ Hương, giám đốc Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Đà Nẵng, cho biết do thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao nên ở một số khu vực như An Thượng, Tân Trà, Đông Hải, khu ven biển quận Sơn Trà rơi vào tình cảnh thiếu nước.
Ông cho hay, Đà Nẵng hiện có tổng cộng bốn nhà máy nước. Hai nhà máy Hải Vân và Sơn Trà sử dụng nguồn nước suối trên núi, nhưng nguồn nước ở hai nhà máy này đang cạn kiệt. Hiện nguồn cung cấp nước cho thành phố chủ yếu từ nhà máy Cầu Đỏ, khoảng 170,000 m3/ngày đêm và nhà máy Sân Bay khoảng 3,000 m3/ngày đêm. Để hỗ trợ bà con, những ngày nắng nóng vừa qua, công ty đã cho các xe bồn chở nước tới những khu thiếu nước trầm trọng.
“Thời gian nắng nóng sẽ còn tiếp diễn, trong khi theo tính toán, thành phố còn thiếu khoảng 60,000 m3 nước sạch/ngày đêm. Bởi vậy, chúng tôi khuyên người dân nên chủ động tích nước vào đêm khuya và sử dụng nguồn nước hợp lý,” ông nói.

Trong khi đó, tại Hà Nội, hàng chục gia đình ở ngõ 161, đường Bát Khối, phường Long Biên, quận Long Biên phải sống cảnh thiếu nước sạch hơn 20 ngày nay, cuộc sống sinh hoạt đảo lộn, khổ sở. Nhiều người dân nói với báo điện tử Dân Trí, công ty nước sạch vẫn bỏ mặc.
Ông Nguyễn Xuân Tịnh (50 tuổi) chia sẻ: “Thiếu nước sạch đã 20 ngày, cuộc sống sinh hoạt của gia đình chúng tôi bị đảo lộn. Gia đình tôi phải đi xin nước máy của người thân ở khu khác về nấu ăn, còn tắm rửa và giặt quần áo phải ra sông Hồng để tiết kiệm nước. Ngoài ra, gia đình tôi còn đi xin thêm nguồn nước giếng khoan của hàng xóm về dùng nữa.”
Bà Vũ Thị Hương (40 tuổi) cho biết để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt hằng ngày, gia đình bà cũng như nhiều gia đình trong xóm phải xin thêm nước giếng khoan của một nhà thờ gần đó về tắm giặt. Ngoài ra, một giếng khoan ở khu đất trống trong xóm, sau nhiều năm “đắp chiếu” đã được người dân sử dụng lại để lấy nguồn nước sinh hoạt.
Ông Chu Văn Dũng (65 tuổi) mong muốn: “Hơn 30 gia đình ở ngõ 161 này mong muốn công ty nước sạch sớm cho người xuống ghi nhận và cung cấp nước trở lại cho chúng tôi. Cuộc sống hơn 20 ngày qua của chúng tôi vô cùng khổ sở.”
Nói với báo Tuổi Trẻ ngày 9 Tháng Sáu, ông Lê Văn Dục, giám đốc Sở Xây Dựng, cho biết do nguồn nước từ nhà máy nước mặt sông Đà cung cấp cho Hà Nội giảm, dự trù mùa Hè 2017, nguồn cung nước sạch thiếu khoảng 70,000 đến 100,000 m3/ngày đêm.
Theo sở này, thời gian cao điểm của mùa Hè, nhu cầu dùng nước sinh hoạt tăng thêm khoảng 12% so với bình thường. Sở này yêu cầu các đơn vị cung cấp nước sạch phải vận hành tối đa công suất các nhà máy nước, đáp ứng cao nhất về cung cấp nước sạch, đồng thời chủ động các nguồn cấp nước bổ sung bằng xe bồn.
Cũng theo sở, do nguồn nước sạch thiếu vào thời gian cao điểm mùa Hè, một số khu vực sẽ khó khăn về cung cấp nước sạch như khu vực đường Bưởi (quận Ba Đình), Thụy Khuê (quận Tây Hồ), Hàng Buồm, Trần Nhật Duật, Hàng Tre, Hàng Gai, Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm), Đê La Thành, đường Láng, ngõ Thái Thịnh 2 (quận Đống Đa). (Q.D.)

















































































































































