Thời tiết chuyển mùa ở Việt Nam gây nhiều nguy hiểm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dông lốc, sét… khi thời tiết chuyển mùa hai ngày qua ở Việt Nam cho thấy sự nguy hiểm khi làm nhiều người chết, hàng ngàn ngôi nhà tốc mái…

Báo VnExpress dẫn tin từ Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia hôm 31 Tháng Ba, cho hay đang có một khối không khí lạnh cường độ yếu di chuyển xuống phía Bắc Việt Nam. Dự báo, trong đêm 31 Tháng Ba và sáng 1 Tháng Tư, ở các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc, khu vực phía Tây Hà Nội sẽ xảy ra mưa dông, mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa đá ở phường Chiềng An, tỉnh Sơn La, tối 22 Tháng Ba. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo Cục Quản Lý Đê Điều và Phòng Chống Thiên Tai, những nguy hiểm khi chuyển mùa ở Việt Nam ngày càng nhiều hơn, nhất là trong năm nay.

Chỉ trong hai ngày 29 và 30 Tháng Ba, mưa rào, mưa đá kèm dông lốc, sét ở tỉnh Tuyên Quang và Sơn La làm sáu người chết, chín người bị thương.

Thiên tai cũng làm 13 ngôi nhà sập đổ, hơn 6,500 nhà bị tốc mái, hư hỏng; hàng trăm công trình, trường học, nhà văn hóa bị ảnh hưởng; hàng trăm hécta hoa màu, cây trồng bị thiệt hại.

Trong khi đó, theo Cục Khí Tượng Thủy Văn cho biết, hệ thống dự báo thời tiết hiện nay ở Việt Nam có thể cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá trước khoảng 30 phút đến 3 giờ, với độ chính xác 70%-90%. Tuy nhiên, do quy mô nhỏ nên các hiện tượng này vẫn khó dự báo chi tiết đến từng điểm.

Theo Tiến Sĩ Trương Bá Kiên, phó giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Khí Hậu thuộc Viện Khoa Học Khí Tượng Thủy Văn, Môi Trường và Biển, dông chuyển mùa thường xuất hiện nhanh vào chiều tối hoặc đêm sau những ngày nắng, phạm vi hẹp nhưng cường độ mạnh, khiến người dân dễ bị bất ngờ.

Theo ông Kiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay, các hiện tượng thời tiết cực đoan không chỉ gia tăng về cường độ mà còn khó dự báo hơn.

“Những gì trước đây được coi là quy luật có thể thay đổi, xảy ra với cường độ mạnh hơn và khó lường hơn,” ông Kiên nói.

Dông lốc khiến cây gãy đổ vào nhà dân ở xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai. (Hình: Tuổi Trẻ)

Một trong những vụ điển hình xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang. Khoảng 10 giờ tối 29 Tháng Ba, gia đình gồm vợ chồng và con trai 14 tuổi ra hồ thủy điện Chiêm Hóa (sông Gâm) thả lưới. Khi đang ở giữa hồ, dông lốc bất ngờ nổi lên, gió mạnh làm lật thuyền. Người con bơi được vào bờ, còn cha mẹ cháu bé thiệt mạng.

Cục Quản Lý Đê Điều và Phòng, Chống Thiên Tai thuộc Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường cảnh báo, để giảm thiểu rủi ro, người dân cần chủ động phòng tránh khi ở gần sông, hồ, biển trong lúc dông lốc. Gió giật mạnh có thể tạo sóng lớn, gây lật tàu ghe nhỏ, trong khi sét dễ đánh vào khu vực mặt nước hoặc không gian trống trải.

Khi dông lốc xảy ra, nên ở trong nhà kiên cố, đóng kín cửa, tránh xa cửa sổ và các vật dễ bị gió cuốn. Người dân không trú dưới cây lớn, cột điện hoặc đứng ở khu vực trống trải; hạn chế sử dụng thiết bị điện và ngắt nguồn điện khi không cần thiết để phòng sét đánh.

“Người dân tuyệt đối không nên ở ngoài trời hoặc ra khu vực sông, hồ, biển khi có dấu hiệu dông, kể cả khi trời chưa mưa,” ông Kiên khuyến cáo. (Tr.N) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT