Thursday, March 28, 2024

Thư ký và tài xế riêng của Chủ Tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị bắt

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai nghi can, gồm thư ký và tài xế riêng của ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, bị bắt hôm 22 Tháng Bảy, theo truyền thông tại Việt Nam.

Hai người này là ông Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, thư ký) và ông Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, tài xế).

Việc bắt giữ diễn ra gần mười ngày sau khi hai ông nêu trên bị Cơ Quan An Ninh Điều Tra, Bộ Công An CSVN khám xét khẩn cấp tư gia và nơi làm việc, với cáo buộc “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” theo Điều 337 Bộ Luật Hình Sự CSVN năm 2015, liên quan vụ Nhật Cường.

Cùng bị khám xét tư gia trong vụ này là ông Phạm Quang Dũng (37 tuổi, trú xã Tân Triều, quận Thanh Trì), cán bộ Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế, Buôn Lậu thuộc Bộ Công An.

Đáng lưu ý, chỉ mới hai ngày trước, hôm 20 Tháng Bảy, Chủ Tịch Chung còn được báo VietnamNet dẫn lời chỉ đạo thuộc cấp: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.”

Ông Chung cũng đề cập về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và nhắc nhở việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo “có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực tốt.”

Tờ Tuổi Trẻ hôm 22 Tháng Bảy dẫn lời ông Tô Ân Xô, chánh văn phòng Bộ Công An CSVN, cho biết vụ án “vẫn đang trong quá trình điều tra.”

Từ trái qua: Các ông Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung (bị bắt hôm 22 Tháng Bảy) và Phạm Quang Dũng. (Hình: Cổng Thông Tin Bộ Công An CSVN)

Vụ án “buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền” xảy ra tại công ty thương mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật; công ty giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) liên quan đến Sở Kế Hoạch-Đầu Tư Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Mạng xã hội cho rằng Nhật Cường Mobile là một trong các “sân sau” của ông Chung “con.”

Dư luận càng có cơ sở tin vào suy đoán này vì Nhật Cường Software, một trong các công ty con của công ty Nhật Cường, được chính quyền Hà Nội “ưu ái” giao xây dựng, quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến của thành phố này.

“Kết quả điều tra đến nay xác định công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu trên các nguồn tiền bất hợp pháp,” theo báo Tuổi Trẻ.

Liên quan vụ án Nhật Cường, đến nay đã có hơn 20 bị can bị khởi tố với các cáo buộc khác nhau gồm “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.” Trong số này có ông Bùi Quốc Việt, anh trai ông Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường Mobile. Ông Huy đã “cao chạy xa bay” từ hơn một năm trước và hiện đang bị Bộ Công An CSVN đe dọa “áp dụng tất cả các biện pháp tiến hành truy bắt bằng được đem về xử lý trước pháp luật.”

Trong một diễn biến khác, đã ba tuần trôi qua kể từ thời điểm các báo nhà nước nói ông Chung được đề cử “Huân Chương Lao Động” hạng nhất vì thành tích chống dịch COVID-19 nhưng đến nay chưa có cập nhật kết quả vụ này. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT