HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Đường lối đối ngoại quốc phòng của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay vẫn kiên định nguyên tắc ‘bốn không,’” báo VNExpress hôm 15 Tháng Tư dẫn lời ông Hoàng Xuân Chiến, thứ trưởng Quốc Phòng CSVN, tại hội nghị tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2016-2021.
Khái niệm “bốn không” được giải thích là Hà Nội “không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.”

Dịp này ông Chiến, người mang hàm thượng tướng, cũng cho biết: “Trước mắt đối ngoại biên giới sẽ được chú trọng, phối hợp thực thi pháp luật trên biển, khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác quân binh chủng. Việt Nam sẽ tích cực đưa ra sáng kiến, tham gia đầy đủ diễn đàn an ninh khu vực và quốc tế, nhất là cơ chế hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, cũng như sẵn sàng đăng cai hoạt động đối ngoại quốc phòng phù hợp với tình hình thực tế.”
Phát ngôn của ông Chiến được đăng tải trong bối cảnh sự kiện “giao lưu” hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ bảy, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này tại tỉnh Cao Bằng và Quảng Tây (Trung Quốc).
Cùng thời điểm ông Chiến lặp lại chủ trương “bốn không,” ông Bùi Thanh Sơn, bộ trưởng Ngoại Giao, vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.
“Hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai đảng, hai nước; nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao nhằm củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai các chuyến thăm lẫn nhau,” báo Quốc Tế cho biết.

Theo giới quan sát, chủ trương “bốn không” chỉ là “lời đầu môi chót lưỡi” của giới chức Quốc Phòng và Ngoại Giao Việt Nam, vì một tuần trước, lá phiếu chống của Việt Nam về nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc của Nga cho thấy Hà Nội trên thực tế đã “chọn phe” để theo.
Liên quan lá phiếu chống của Việt Nam, đài BBC Tiếng Việt dẫn bình luận của ông Lê Mạnh Hùng, nhà báo tự do ở Berlin, Đức: “…Mọi nỗ lực ngoại giao của Việt Nam những năm gần đây nhằm tạo ra bộ mặt cởi mở, chan hòa với thế giới đã tan biến chỉ trong một ngày. Việt Nam thực chất đã quyết định chọn phe, đó là nhóm các quốc gia tương đồng về thể chế chính trị, đối đầu với Mỹ và Tây phương là các quốc gia theo đuổi mô hình nhà nước pháp quyền, tự do và dân chủ.” (N.H.K) [qd]



























































































































