Thursday, April 18, 2024

Thực phẩm Mỹ giá ‘mềm’ đầy ắp siêu thị ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hàng loạt thực phẩm tiêu dùng từ thức uống, trái cây, bánh kẹo, bột ngũ cốc… của Mỹ bày biện đầy ắp ở các siêu thị khắp Sài Gòn với mức giá khá “mềm” hợp túi tiền nhiều người bình dân.

Tờ Tuổi Trẻ ngày 14 Tháng Tám, 2019, cho biết những ngày gần đây, nhiều người dân ở Sài Gòn tìm đến mua sắm tại các siêu thị, cửa hàng chuyên bán hàng thực phẩm nhập cảng từ Mỹ do nguồn hàng dồi dào, giá cả phù hợp.

Tại chi nhánh của chuỗi Siêu Thị US Mart (đường Trần Hưng Đạo, quận 1, Sài Gòn), nơi chuyên bán thực phẩm nhập cảng từ Mỹ, hàng loạt mặt hàng thức uống, trái cây, bánh kẹo… của Mỹ bày bán đầy ắp với mức giá chỉ vài Mỹ kim là có thể mua được.

Xách giỏ hàng gồm nhiều loại nước ngọt, bánh kẹo của các thương hiệu Mỹ, bà Huỳnh Thị Tâm (ngụ quận 1, Sài Gòn), cho biết đây là những loại thực phẩm mà nhiều năm nay gia đình ưa chuộng vẫn mua dùng và giờ mua thường xuyên nhiều hơn do giá hạ.

“Không chỉ bản thân thích xài đồ Mỹ, người thân của tôi cũng thường hay mua nhiều loại bánh kẹo, trái cây Mỹ vào dịp lễ, Tết,” bà Tâm nói với báo Tuổi Trẻ.

Người tiêu thụ chọn mua cherry, quất của Mỹ tại siêu thị ở quận 10, Sài Gòn. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tương tự, chị Nguyễn Thanh Thảo (ngụ quận 3, Sài Gòn) thường chọn mua bột ngũ cốc và trái cây Mỹ. “Giá thành cao gấp đôi, gấp ba so với hàng Việt Nam nhưng yên tâm về chất lượng nên tôi vẫn thường sắm hàng Mỹ cho gia đình và tặng người thân,” chị Thảo cho biết.

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Lê Hữu Thịnh, đại diện Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn US Mart, cho biết trong vài năm trở lại đây, số lượng hàng thực phẩm nhập cảng từ Mỹ mà công ty bán qua hệ thống siêu thị và phân phối qua các đại lý đã tăng lên gấp đôi, gấp ba. Các mặt hàng bán chạy là nước ngọt, sôcôla, trái cây, nước uống dành cho người tập thể thao, đồ chơi trẻ em kèm kẹo…

Theo ông Thịnh, trước đây việc nhập hàng từ Mỹ về Việt Nam khá khó khăn trong khâu vận chuyển và thủ tục hải quan, còn hiện nay mọi thứ khá dễ dàng nên hàng Mỹ nhập về rất thuận tiện cả về các loại hàng lẫn số lượng hàng hóa.

Ông Võ Huy Hoàng, giám đốc Công Ty Rau Quả Bình Thuận, nêu cụ thể: “Sáu tháng đầu năm 2019, lượng trái cây nhập cảng từ Mỹ hầu hết đều tăng. Đặc biệt, nhờ mức giá tốt chỉ từ 279,000-419,000 đồng/kg ($12-$18) nên cherry, nho Mỹ về rất nhiều, tăng hơn 80% so với năm ngoái. Ngoài ra, táo Mỹ nhập cũng tăng mạnh nhờ nguồn cung đa dạng.”

Tuy nhiên, theo ông Tô Anh Kiệt, giám đốc Công Ty Amanda Seafood (Sài Gòn), cái khó là hàng thực phẩm nhập cảng từ Mỹ là phải quá cảnh ở Đài Loan hay Hồng Kông rồi mới bay về Việt Nam nên tỷ lệ rủi ro hàng hư hỏng, thất thoát còn lớn, vì vậy khi bán đến tay người tiêu thụ giá còn hơi cao do phải khấu hao.

Tin cho biết từ cuối năm 2018 đến nay, liên tiếp các đoàn doanh nghiệp, hiệp hội thuộc các tổ chức nông sản Mỹ đến Việt Nam tìm cơ hội mở rộng thị trường. Nhờ vậy nhiều sản phẩm nông sản, thực phẩm “đặc sản” từ Mỹ xuất sang Việt Nam đang tăng mạnh, góp phần nâng mức nhập cảng đạt $8.1 tỷ chỉ trong bảy tháng đầu năm 2019, mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2015 đến nay. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT