HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ thị chống dịch COVID-19 tại Việt Nam thi hành mỗi nơi một kiểu nên nông sản tồn đọng ở nơi sản xuất, trong khi dân chúng ở những nơi tiêu thụ lại thiếu thốn, không có ăn.
Hôm Thứ Bảy, 18 Tháng Chín, Tổng Cục Đường Bộ thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải CSVN kêu gọi các tỉnh thị “rà soát, bãi bỏ các văn bản chưa thống nhất với chỉ đạo của thủ tướng để tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa.”

Những tháng gần đây khi dịch bệnh gia tăng nhanh chóng, nhà cầm quyền trung ương ra chỉ thị dẫn đến nhiều địa phương phong tỏa toàn diện, dân chúng bị cấm ra đường.
Một số video clips trên Facebook cho thấy những chiếc rổ nhựa của những người dân bị bỏ đói xếp dọc theo đường phố, chờ những túi quà được các cá nhân hay tổ chức từ thiện mang tới giúp.
Những ai được phép đi lại trong phạm vi địa phương, các loại xe nào được chở cái gì, từ nơi này sang nơi khác, và cái gì là “hàng hóa thiết yếu”, rồi giáy kiểm dịch, “luồng xanh” “luồng đỏ”, mọi thứ chỉ thị lệnh lạt nay thế này mai thế khác, gây đủ thứ phiền phức làm người ta kêu ca rất nhiều.
Trên Facebook đầy những clips tranh cãi, với những lời lẽ giận dữ của người dân với các viên chức nhà cầm quyền các địa phương về các sự phi lý.
Trong khi đó, nông dân tại nhiều địa phương không thể bán được sản phẩm vì các phương tiện vận chuyển không thể đến mang đi. Dù bán rẻ như cho cũng khó khăn.
Vì nhà cầm quyền trung ương ra lệnh cho các địa phương phải áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt như kiểu “thiết quân luật” để giới hạn lây lan dịch COVID-19, các tỉnh lại sợ bị chỉ trích là “lơ là” có thể mất chức nên đã siết chặt sự di chuyển không riêng tại địa phương mình, mà cả từ các địa phương khác tới.

Hậu quả, “Việc đứt gãy chuỗi cung ứng khiến sản xuất bị ảnh hưởng và an sinh xã hội chưa đảm bảo ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh kế của người dân, người lao động”.
Đó là nhận định của “Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân” nêu trong bản khuyến nghị gửi nhà cầm quyền trung ương CSVN, đề nghị những giải pháp “tháo gỡ khó khăn” kinh tế xã hội khi chống dịch, theo trang mạng Doanh Nghiệp Việt Nam ngày 1 Tháng Chín.
Tuy vậy, đến nửa tháng sau, ngày 15 Tháng 9, báo VNExpress kêu “Đông Nam Bộ dư 7 triệu con gà, Đồng Nai ùn ứ 80,000 con vịt, 6,000 con dê, còn Bình Dương tồn 2 triệu quả trứng gà mỗi ngày…” Vì kẹt không bán nhanh được, nông dân bị lỗ vốn từ 27,000 đồng đến 35,000 đồng cho mỗi con gà nếu có thể bán được

Nông sản các loại và gia cầm của tỉnh Vĩnh Long tới kỳ phải bán nhưng không bán được vì cái lệnh “giãn cách xã hội”.
Tin tức trên tờ Tiền Phong liệt kê ra tỉnh này mỗi ngày không bán được 1,900 tấn trái cây, 300 tấn khoai lang tím, 70,000 gà vịt, 2,000 tấn hải sản, hơn 500 tấn gạo.
Trong khi nhiều địa phương rên siết vì nông sản “ùn ứ”, nông dân thua lỗ, báo chí tại Việt Nam cho hay nông sản các loại từ Trung Quốc lại được cho nhập cảng ào ạt.
Từ đầu năm đến hết Tháng Tám, thống kê của nhà nước nói các loại nông thủy sản của Trung Quốc nhập cảng vào Việt Nam lại gia tăng tới 50% so với năm ngoái. (TN) [kn]






















































































