HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hàng rào sắt quanh công viên Thống Nhất rộng nhất thành phố Hà Nội vừa được tháo dỡ do tiền bán vé không đủ trả lương cho nhân viên.
Theo báo VNExpress hôm 22 Tháng Mười Hai, công viên Thống Nhất rộng khoảng 50 hécta với diện tích mặt nước hơn 20 hécta, nằm giữa bốn phố Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu.

Sau khi gỡ rào, công viên này chuyển sang mô hình công viên mở để người dân vào cửa mà không cần mua vé như nhiều năm qua.
Được biết doanh thu từ tiền bán vé mỗi năm khoảng 700 triệu đồng ($29,667) được cho là chỉ đủ một nửa kinh phí trả lương cho nhân viên bán vé. Trước khi gỡ bỏ hàng rào, vé vào cửa công viên này là 4,000 đồng (chưa tới 20 cent).
Bên dưới bản tin của VNExpress, độc giả “Quygiacba9” bình luận: “Lẽ ra việc này nên làm lâu rồi. Công viên là nơi phục vụ cho mục đích công cộng mà bán vé thì phản cảm vô cùng. Tiền thuế thu của dân để phục vụ cho việc chỉnh trang công viên chứ không phải tiền vé.”
Phản hồi chuyện một số ý kiến cho rằng công viên Thống Nhất nên duy trì hàng rào để đảm bảo an ninh, độc giả “Nguyenvanthao.kthtdt” cho rằng: “Công viên thì miễn phí cho người dân là đúng, vì nó là phúc lợi xã hội còn việc an ninh thì là việc của nhà chức trách, có thể tỉa cây, lắp thêm đèn, thêm camera, tăng cường tuần tra chứ không thể nói bỏ hàng rào là an ninh không đảm bảo được. Hàng quán có thể mọc nhưng mọc nơi được cấp phép, có quy định cụ thể.”

Theo báo Hà Nội Mới, ngoài công viên Thống Nhất, sắp tới công viên Bách Thảo ở Hà Nội cũng được đề nghị ngừng bán vé “từ năm 2023.”
Bản tin dẫn lời ông Nguyễn Hồng Tiến, cựu cục trưởng Cục Hạ Tầng Kỹ Thuật, Bộ Xây Dựng: “Công viên, cây xanh có vai trò rất quan trọng trong các đô thị, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Công viên là một trong các phúc lợi công cộng, an sinh xã hội. Đây là khu vực cần phải được mở để đại đa số người dân đều được hưởng thụ không gian công cộng bình đẳng. Vì vậy Hà Nội thực hiện mở công viên Thống Nhất là việc nên làm lâu rồi, nhưng bây giờ mới làm coi như cũng không quá muộn và cần thiết tiếp tục làm mở rộng thêm các công viên.” (N.H.K) [qd]











































































































































