HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nền tảng mạng xã hội TikTok từ chối ủy quyền quản lý nội dung cho pháp nhân ở Việt Nam theo yêu cầu trong bản kết luận kiểm tra liên ngành của Việt Nam công bố hồi Tháng Mười.
Báo Tri Thức (Znews) hôm 8 Tháng Mười Hai đưa tin này và cho biết, TikTok lấy lý do là “pháp luật Việt Nam chưa quy định [về việc giao quản lý nội dung cho pháp nhân ở Việt Nam].”

Bản tin cho hay, hai pháp nhân của TikTok tại Việt Nam là văn phòng đại diện TikTok ở Sài Gòn và công ty Công Nghệ TikTok Việt Nam.
Hai đơn vị này được ghi nhận không trực tiếp tham gia hoạt động quản lý, cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam thông qua trang web và ứng dụng (app) vốn do TikTok Singapore vận hành.
Ngoài ra, TikTok từ chối việc thỏa thuận với các tòa soạn báo ở Việt Nam về bản quyền nội dung báo chí trên nền tảng mạng xã hội của họ.
Báo Tri Thức (Znews) dẫn lời bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, phó cục trưởng Cục Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử, Bộ Thông Tin Truyền Thông, rằng cơ quan này “đang đấu tranh” để buộc TikTok phải tuân thủ hai yêu cầu nêu trên.
Cũng theo bà Huyền, hiện TikTok đang đáp ứng 94-95% yêu cầu gỡ các clip bị cho là “vi phạm pháp luật Việt Nam” theo yêu cầu của nhà chức trách.
Việc TikTok có hành động “bất tuân” được coi là chuyện lạ trong bối cảnh Facebook, YouTube “tuân thủ” hầu hết các yêu cầu xóa danh khoản, kênh, bài, video clip không theo tuyên truyền của nhà cầm quyền Việt Nam.
Hồi đầu Tháng Mười, theo báo Dân Trí, ông Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông, khoe “thành tích” buộc Facebook gỡ bỏ hơn 2,265 bài viết “đăng thông tin sai sự thật,” Google chặn truy cập hai kênh YouTube bị dán nhãn “phản động” (“Kênh Nóng TV” và “Chính Sự TV”), TikTok gỡ bỏ 397 link video clip.

Ông Hùng cho biết rằng hầu hết bài đăng, video clip bị yêu cầu xóa khỏi các nền tảng mạng xã hội trên là “thông tin xấu độc, tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước.”
Ông Hùng cũng tiết lộ rằng để xử lý triệt để “thông tin xấu độc,” bộ của ông “đang nghiên cứu giải pháp quản lý thuật toán của các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, đặc biệt là TikTok.” (N.H.K) [qd]










