GIA LAI, Việt Nam (NV) – Sau gần hai tháng bị cho là mất tích, thi thể bà ĐTH, 39 tuổi, ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, được người dân tìm thấy trong tình trạng đang phân hủy trong rừng.
Theo báo Zing và Pháp Luật TP.HCM hôm 19 Tháng Tư, tại hiện trường ở khu vực suối Bom, do Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Kon Chư Răng quản lý, thi thể bà H. được nhìn thấy trong tư thế ngồi tựa lưng vào vách đá.

Thi thể không mặc áo, chỉ mặc quần dài màu đỏ mận đã sờn rách, trên tay có vòng hạt chuỗi, gần đó có một cái áo trắng để trên bờ đá.
Điều tra sơ bộ của công an cho biết, hồi cuối Tháng Hai, trong lúc đang chăm sóc người chồng bị rắn cắn tại trung tâm Y Tế huyện Kbang, bà H. đi đâu không ai biết và sau đó mất tích.
Người thân tìm kiếm bà khắp nơi nhưng không thấy. Được biết, bà H. có tiền sử bị bệnh tâm thần.
Công an kết luận vụ phát giác thi thể bà H. không có dấu hiệu tội phạm.
Sau khi được người chồng nhận diện, thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về an táng theo phong tục.
Hồi Tháng Tám năm ngoái, công luận từng rúng động trước vụ phát giác bộ xương khô của hai người tại rừng Kbang, tỉnh Gia Lai.
Xung quanh hai bộ xương người là nhiều vật dụng và một số tư trang như: Tượng tỳ hưu màu xanh, tượng thần tài màu đỏ, một cưa cắt gỗ cầm tay, một rựa, một dao thái đồ ăn, muối ăn, bột ngọt, hai nồi nhôm, hai đôi giày thể thao, 2 đôi dép, một valy màu xanh, một túi xách màu đen có thuốc đau bụng, giảm đau, cước, lưỡi câu, bật lửa… Tuy nhiên, khi khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách không tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Mãi đến hai tháng sau, theo báo Zing, Công An huyện Kbang mới xác nhận rằng nạn nhân là hai cha con ông HQB, 38 tuổi, ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Một bản tin khác của báo Zing dẫn lời hàng xóm của ông B. cho biết, trước khi vụ việc xảy ra, ông này do ghiền cờ bạc nên phải bán nhà, vay nợ tín dụng đen khoảng vài trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, ông B. được mô tả là người chồng “hay chửi bới, đánh đập vợ.”
Hàng xóm gia đình ông B. cho hay, nhiều người là chủ nợ do không liên lạc được với ông nên đã tìm đến nhà, hỏi thông tin để đòi nợ. (N.H.K) [kn]





































































































































