SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đại diện đạo Cao Đài đi Mỹ dự Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế khi về đến Sài Gòn đã bị công an giam giữ và thẩm vấn suốt nhiều giờ.
Bà Nguyễn Xuân Mai, đại diện đạo Cao Đài Chơn Truyền 1926, từ Hoa Kỳ về Việt Nam vào tối Thứ Sáu, 22 Tháng Bảy, qua phi trường Tân Sơn Nhất. Theo lời bà kể lại với đài RFA sáng hôm sau khi được thả ra từ cuộc thẩm vấn kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ.

Bà Mai từ Tiền Giang đi dự hội nghị được tổ chức hàng năm ở Hoa Kỳ, năm nay diễn ra từ ngày 28 đến 30 Tháng Sáu.
Tên gọi “Cao Đài Chơn Truyền 1926” được dùng để chỉ sự khác biệt với tổ chức đạo Cao Đài do nhà cầm quyền CSVN dựng lên với các thành phần được mua chuộc làm cánh tay nối dài của đảng CSVN, vốn bị tín đồ của đạo này tẩy chay.
Theo lời bà Nguyễn Xuân Mai kể lại với đài RFA, họ đã tự động lấy điện thoại cầm tay của bà, in hết tất cả các e-mail và bắt bà xác nhận. Bà cho hay tất cả đều liên quan đến các lớp học về nhân quyền và luật tôn giáo quốc tế và Việt Nam mà theo bà “không làm gì phạm luật hết”.
Một số đồng đạo đi đón đã bị công an ngăn chặn, xua đuổi, thúc giục họ về nhà. Một viên công an còn “khuyên” là “mọi người nên về đi vì bà Mai đang bị giữ để thẩm vấn, không biết khi nào mới được ra”. Điều này cho hiểu công an đã biết trước chuyến về của bà Mai, chuẩn bị sẵn để thẩm vấn bà.
Thậm chí, họ còn có “gần chục người mặc thường phục đi theo quay phim, chụp hình đoàn người đi đón bà Mai”. Đồng thời, “Có hai chiếc xe cảnh sát cơ động đậu ở ngoài. Nó đi lòng vòng sau lưng quay phim chụp hình mình chứ nó không hỏi gì hết”.
Cùng tham dự Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế tại thủ đô Mỹ, đại điện các tôn giáo tại Việt Nam, như người dân tộc thiểu số theo đạo Tin Lành Tây Nguyên, Hmong, Cao Đài, Công Giáo, Phật Giáo. Tin tức cho hay các đại biểu tham dự đã trình bày về tình hình áp bức tôn giáo tại Việt Nam vẫn diễn ra nghiêm trọng, ngược hoàn toàn với sự tuyên truyền của nhà cầm quyền CSVN.

Hôm 2 Tháng Sáu, qua bản tường trình hàng năm về tự do tôn giáo quốc tế, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cáo buộc CSVN siết chặt quyền tự do tôn giáo dù hiến pháp của chế độ công nhận người dân có đủ mọi thứ quyền căn bản, kể cả quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Nhiều vụ đàn áp tôn giáo tại các địa phương năm 2021 được dẫn chứng cụ thể.
Trước đó, vào Tháng Tư, hàng chục tổ chức tôn giáo khác nhau tại Việt Nam đã gửi một thư chung đến Tổng Thống Joe Biden, kêu gọi ông đưa ra các biện pháp thích ứng đối phó với chủ trương kích động hận thù tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN.(TN) [kn]














































































































































