SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Thông báo từ Công An thành phố chưa rõ ràng và bản thân tôi không hề vu khống hay chống người thi hành công vụ,” báo Thanh Niên hôm 23 Tháng Chín dẫn lời bác bỏ của cựu Hoa Hậu Oanh Lê trước cáo buộc đang nhắm vào bà.
Trước đó, bà Oanh Lê, tên thật là Lê Thị Oanh, người đăng quang cuộc thi “Mrs International World 2019,” đăng đàn tố cáo chuyện bà bị công an viên tên Phong của Công An phường 6, quận 4, Sài Gòn, “đấm vào đầu rất nhiều lần và còng chân trái,” trong khi bà “không vi phạm pháp luật, không phải tội phạm.”

Bà Oanh cho biết là khi bà nói mời phóng viên và luật sư đến chứng kiến sự việc, thì mới được công an tháo còng chân nhưng lại giật điện thoại của bà.
Sau đó, các báo ở Việt Nam hôm 21 Tháng Chín đồng loạt dẫn thông báo của Công An thành phố rằng bà Oanh đang bị điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hành vi “vu khống,” “chống người thi hành công vụ.”
Trong vụ việc liên quan đến một người đàn ông đang bị công an “làm luật” trước cổng chung cư Milennium ở Bến Vân Đồn, thông báo của công an quy chụp rằng bà Oanh “quay phim lực lượng cảnh sát giao thông.” Công an cũng cáo buộc bà Oanh “lớn tiếng xúi giục một người đàn ông không đồng ý cho lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn.”
Trao đổi với báo Thanh Niên, bà Oanh khẳng định bà không quay phim chống đối tổ công tác và rằng bà “bị hành hung” và không tự ý rời khỏi trụ sở công an phường.
Cựu hoa hậu nói thêm rằng bà đang cùng luật sư làm việc với Công An quận 4 để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.
Việc báo Thanh Niên dẫn ý kiến phản hồi của bà Oanh được ghi nhận khá hiếm hoi, vì trong các vụ cáo buộc “Chống người thi hành công vụ” tương tự, các báo chỉ đưa tin tuyên truyền theo định hướng của công an.

Trong lúc vụ việc chưa có diễn biến mới, một số Facebooker được cho là “dư luận viên” tràn vô trang cá nhân của bà Oanh gửi lời chúc bà “sớm ở nơi mới, được cơm bưng nước rót đầy đủ, một tháng được gặp người thân một lần.” Một số người khác thì bình luận: “Công an đánh người là sai hoàn toàn rồi. Nhưng chắc [tại bà] láo quá, nó mới đánh vậy.”
Trước vụ việc nêu trên, chưa có bất kỳ người dân nào giành được công lý khi tố cáo công an đánh người ngay tại đồn. (N.H.K) [qd]

















































































































































