HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dự kiến ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, có chuyến công du Nga, dự lễ duyệt binh tại Moscow và kết hợp thăm ba nước lân cận, từ ngày 5 đến 12 Tháng Năm.
Theo lịch trình, lễ duyệt binh mừng “Ngày Chiến Thắng” diễn ra tại Moscow vào ngày 9 Tháng Năm.

Báo Thanh Niên hôm 2 Tháng Năm cho biết ông Tô Lâm dẫn theo vợ, bà Ngô Phương Ly, cán bộ đài Truyền Hình Việt Nam (VTV), trong chuyến công du.
Dự kiến ông Tô Lâm sẽ thăm Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus trước khi đến Moscow.
Hồi đầu tháng trước, ông Bùi Thanh Sơn, ngoại trưởng Việt Nam, đã qua Nga để chuẩn bị công tác hậu cần cho chuyến thăm của ông Tô Lâm.
Hiện chưa rõ cuộc gặp giữa ông Tô Lâm và ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, diễn ra khi nào.
Đáng lưu ý, Nga không cử đại diện tham gia buổi lễ đánh dấu 50 năm ngày 30 Tháng Tư tại Sài Gòn, do ông Tô Lâm chủ trì.
Báo Thanh Niên dẫn nguồn Bộ Quốc Phòng cho biết thêm, từ khoảng nửa tháng trước khi ông Tô Lâm thăm Nga, có 68 quân nhân của trường Sĩ Quan Lục Quân 1, đại diện cho quân đội Việt Nam, được cử qua Moscow tập dượt cho lễ duyệt binh diễn ra ở quảng trường Đỏ, Moscow, ngày 9 Tháng Năm.
Ông Putin từng đến Việt Nam năm lần, trong đó bốn lần thăm chính thức vào các năm 2001, 2006, 2013 và 2024. Lần còn lại vào năm 2017, khi ông đến Đà Nẵng dự hội nghị APEC.
Hồi trung tuần Tháng Sáu năm ngoái, khi ông Putin đến thăm Hà Nội, ông Tô Lâm mở yến tiệc chào đón khi vừa lên chức chủ tịch nước chưa đầy một tháng.

Thời điểm đó, trong lúc các báo Việt Nam ca tụng ông Putin và tình hữu nghị Việt-Nga, mạng xã hội dấy lên các ý kiến chỉ trích việc Hà Nội tiếp đón “trọng thị” kẻ ra lệnh xâm lăng Ukraine.
Tác giả Hoàng Thị Hà bình luận trên trang Fulcrum.sg của Singapore rằng sự hiện diện của ông Putin tại Hà Nội “có thể nhận được sự tán thưởng” từ một bộ phận xã hội Việt Nam vốn có tình cảm sâu sắc với Nga.
Nhiều người, hầu hết là giới cao niên ở miền Bắc Việt Nam, vẫn còn luyến tiếc Liên Xô và biết ơn sự hỗ trợ của nước này đối với Cộng Sản Bắc Việt trong cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Thậm chí, một số người còn “cuồng Putin” như là biểu tượng chống Tây phương và một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. (N.H.K) [qd]
















































































































































