Friday, April 26, 2024

Tò mò xem tai nạn giao thông, 51 người ở Phú Thọ bị ‘hốt’ đi cách ly

PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Ngày 2 Tháng Tám, Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch huyện Hạ Hòa có phúc trình nhanh về kết quả xét nghiệm RT-PCR, khẳng định 3/4 người từ Bình Dương trở về xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, gặp tai nạn ở huyện Hạ Hòa dương tính với COVID-19.

Cụ thể anh Giàng Seo X (33 tuổi), chị Ly Thị P (34 tuổi) và anh Ly Seo S (20 tuổi) có kết quả dương tính với COVID-19.

Lực lượng hữu trách tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 kiểm tra người, xe từ nơi khác vào tỉnh Phú Thọ. (Hình: Hoàng Quý/Tuổi Trẻ)

Theo báo Zing, hôm 29 Tháng Bảy, ba người trên cùng anh Ly Seo H (20 tuổi) đi xe gắn máy từ tỉnh Bình Dương về quê ở tỉnh Lào Cai.

Trưa 1 Tháng Tám, khi đến xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, bốn người bị tai nạn giao thông và được đưa đến Trung Tâm Y Tế huyện để cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy ba người trong số này bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Người còn lại được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Thọ.

Nói với báo Tuổi Trẻ tối 2 Tháng Tám, ông Nguyễn Việt Dũng, chủ tịch huyện Hạ Hòa, cho biết đến nay huyện đã xác định được 82 người “có liên quan đến vụ tai nạn” để phân loại, đánh giá nguy cơ tùy vào cách thức tiếp xúc.

“Chúng tôi xác định có 14 F1, trong đó có sáu cán bộ Trung Tâm Y Tế huyện Hạ Hòa, hai cán bộ Công An huyện Hạ Hòa, còn lại là người dân. Hiện đã chuyển về cơ sở cách ly tập trung tại trụ sở xã Chuế Lưu và trường mầm non xã Chuế Lưu cũ. Còn 68 trường hợp là người dân, cán bộ công an, lực lượng y tế (có mặt tại hiện trường và F2) được áp dụng cách ly tại nhà,” ông Dũng cho biết.

Về thông tin 51 người dân đứng xem vụ tai nạn trở thành F1, ông Dũng cho hay qua khai báo y tế, điều tra dịch tễ, đến nay huyện đã xác định bảy người dân thuộc diện F1, số người còn lại có mặt tại hiện trường chỉ đứng lại xem rồi đi hoặc không tiếp xúc trong phạm vi 2 mét…nên đã yêu cầu người dân ký cam kết và cách ly tại nhà.

Ba trường hợp bị tai nạn giao thông ở Phú Thọ nhiễm COVID-19 là người về từ Bình Dương. (Hình: Hoàng Giám/Zing)

Cơ quan chuyên môn đang tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp là F2 và F3 để áp dụng các biện pháp phù hợp.

Trước diễn biến mới về dịch bệnh, ông Dũng yêu cầu cơ quan y tế, công an huyện yêu cầu các nhà hàng, quán ăn từ xã Bằng Giã đến xã Hiền Lương tạm dừng hoạt động.

Ngành hữu trách địa phương cũng lập chốt giám sát tại khu vực có người cách ly y tế tại nhà và thành lập tổ kiểm soát lưu động để hướng dẫn, tuyên truyền người dân hạn chế đi lại. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT