Saturday, April 20, 2024

Vatican bổ nhiệm Giám Mục Nguyễn Năng làm tổng giám mục Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tòa Thánh Vatican vừa bổ nhiệm Giám Mục Nguyễn Năng, giám mục Giáo Phận Phát Diệm, làm tổng giám mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Mười, theo VietCatholic News.

Như vậy, Tổng Giám Mục Nguyễn Năng chính thức thay thế cố Tổng Giám Mục Bùi Văn Đọc, qua đời tại Roma, Ý, ngày 6 Tháng Ba, 2018.

Tòa thánh cũng bổ nhiệm vị tân tổng giám mục, hiện cũng là phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2022, làm giám quản Giáo Phận Phát Diệm.

Theo Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Tổng Giám Mục Nguyễn Năng sinh ngày 24 Tháng Mười Một, 1953 tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình, thuộc Giáo Phận Phát Diệm.

Từ năm 1962 đến năm 1970, ông theo học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse, Sài Gòn.

Từ năm 1970 đến năm 1977, ông tiếp tục học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X, Đà Lạt.

Trong 11 năm sau đó, từ 1977 đến 1988, ông lao động tại giáo xứ Bạch Lâm, Gia Kiệm, thuộc Giáo Phận Xuân Lộc.

Từ năm 1989 đến năm 1990, ông về giúp giáo xứ Thuận Hoà, Biên Hoà, thuộc Giáo Phận Xuân Lộc, và thụ phong linh mục tại giáo phận này ngày 9 Tháng Sáu, 1990.

Từ năm 1990 đến năm 1998, ông là linh mục chính xứ giáo xứ Thuận Hoà, rồi được cử sang Roma du học đến năm 2002, tốt nghiệp tiến sĩ Thần Học Tín Lý.

Trở về nước, ông đặc trách chủng sinh Giáo Phận Xuân Lộc từ năm 2003 đến năm 2005.

Từ năm 2006 đến năm 2009, ông là giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Giáo Phận Xuân Lộc.

Ngày 25 Tháng Bảy, 2009, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 bổ nhiệm ông làm giám mục Giáo Phận Phát Diệm, và được chính thức tấn phong giám mục tại đây vào ngày 8 Tháng Chín, 2009.

Trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, trước khi được bầu làm phó chủ tịch, Tổng Giám Mục Nguyễn Năng từng đảm nhận các chức vụ chủ tịch Uỷ Ban Loan Báo Tin Mừng, nhiệm kỳ 2010-2013, và chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, nhiệm kỳ 2013-2016.

Trước đây, ông cũng từng được bầu làm phó chủ tịch, nhiệm kỳ 2016-2019.

Tính đến năm 2018, Tổng Giáo Phận Sài Gòn có 686,938 giáo dân, 203 giáo xứ, và 355 linh mục, theo tgpsaigon.net. Ngoài ra, còn có 533 linh mục dòng, 4,861 tu sĩ nữ, và 1,263 tu sĩ nam hoạt động trong tổng giáo phận. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT