SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Với phát ngôn “Tôi nghĩ sau khi kiểm soát dịch bệnh, trung ương và Sài Gòn nên xây dựng những tượng đài vinh danh ngành y tế,” lập tức ông Trần Hoàng Ngân, viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phát Triển TP.HCM và là đại biểu Quốc Hội, bị mạng xã hội chỉ trích.
Phát ngôn này của ông Ngân được báo Thanh Niên đăng tải khi ông cùng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội ở Sài Gòn “tổ chức giám sát về các chính sách hỗ trợ đối tượng khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội, Sở Tài Chính và Sở Y Tế” hôm 23 Tháng Chín.

Lý do ông Ngân muốn dựng “tượng đài vinh danh ngành y tế” vì “trong các cuộc chiến, chúng ta vinh danh bộ đội, chiến sĩ giải phóng quân thì trong chống dịch cũng nên vinh danh ngành y tế,” theo báo Thanh Niên.
Ông Ngân giải thích thêm rằng, trong suốt bốn tháng qua từ khi dịch bệnh bùng phát, ngành y tế “rất nỗ lực, các y bác sĩ, nhân viên y tế cả nước cùng thành phố hỗ trợ rất lớn.”
Tuy vậy, bên dưới bài báo, nhiều bạn đọc để lại bình luận cho rằng cái mà y bác sĩ cần là phụ cấp tốt hơn để chống dịch, chứ không phải xây tượng đài.
Đề nghị của ông Ngân được đưa ra trong lúc Bộ Y Tế mới đây đe dọa xem xét tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề đối với những nhân viên y tế tự ý bỏ vị trí công tác, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công.
Báo VNExpress dẫn lại thống kê của Công Đoàn Y Tế Việt Nam cho biết, từ đầu đại dịch năm 2020 tới ngày 9 Tháng Tám, có hơn 2,300 nhân viên y tế bị lây nhiễm COVID-19 trong lúc làm việc, ba người chết gồm hai tại Sài Gòn, một Bình Dương.

Ông Tâm Chánh, cựu tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị, bình luận trên trang cá nhân về đề nghị xây “tượng đài vinh danh ngành y tế”: “Phác thảo tượng đài chống dịch: Một pháo đài hình cái bô được trí thức nâng. Nên thi tìm kiếm gương mặt trí thức ấy cho tượng đài.”
Cùng thời điểm, trang cá nhân của Bác Sĩ Võ Xuân Sơn, chủ phòng khám Quốc Tế EXSON ở Sài Gòn, viết: “…Ăn ở đâu thì ăn, bây giờ lại còn bày đặt ăn trên sự vất vả, sự phơi nhiễm, thậm chí trên sinh mạng của nhân viên y tế.”
Facebooker Trần Đình Thu, đạo diễn, nêu đề nghị trên mạng xã hội rằng thay vì xây tượng đài nhân viên y tế thì “nên xây dựng một bia căm thù trên đó khắc tên tất cả những người Việt Nam đã chết và ghi rõ ‘Đây là những người Việt Nam đã chết vì virus Vũ Hán.’” (N.H.K) [qd]





























































































































































