Trần Hồng Hà, phó thủ tướng CSVN ‘phán’: Dân miền Tây ‘cần tự trữ nước’

TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – “Ngoài giải pháp công trình của nhà nước, người dân miền Tây cần tự trữ nước cho mùa khô theo tinh thần sống chung với hạn mặn.”

Đó là chỉ đạo của ông Trần Hồng Hà, phó thủ tướng CSVN, khi đi thị sát tình hình hạn mặn tại tỉnh Tiền Giang và một số tỉnh miền Tây hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Tư.

Ông Trần Hồng Hà (giữa) khi đi thị sát tình hình hạn mặn tại tỉnh Tiền Giang. (Hình: Hoàng Nam/VNExpress)

Theo báo VNExpress, ông Hà giải thích: “Về lâu dài, thiên tai hạn mặn ngày càng cực đoan do thiếu nước ở thượng nguồn, người dân [các vùng bị ảnh hưởng] nên chủ động trữ nước.”

Bản tin cho biết, tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đề nghị chính phủ trợ giúp tỉnh này xây dựng cống Trà Tân, Ba Rài để khép kín vùng dự án Bảo Định mở rộng nhằm bảo vệ 130,000 hécta đất sản xuất nông nghiệp cho hai tỉnh Tiền Giang và Long An.

Bên cạnh đó, Tiền Giang xin cấp 460 tỷ đồng ($18.4) từ tiền thuế dân để mở rộng năm ao chứa với tổng diện tích hơn 70 hécta tại các huyện phía Đông nhằm trữ nước ngọt trong mùa khô để phục vụ người dân.

Tuy vậy, không thấy ông Hà phản hồi về các đề nghị nêu trên.

Dường như chuyến thị sát tình hình hạn mặn chủ yếu để ông Hà chụp hình tuyên truyền với điệu bộ “thăm hỏi” người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Người dân huyện Gò Công Đông, Tiền Giang phải cậy nhờ nguồn nước ngọt do các tổ chức từ thiện cung cấp. (Hình: Thanh Tùng/VNExpress)

Phát ngôn của ông Hà kêu gọi người dân miền Tây “sống chung với hạn mặn” khiến công luận nhớ đến giai thoại “sống chung với lũ,” như một cách nói về chuyện dân chúng phải tự xoay sở, ứng phó mỗi khi xảy ra thiên tai, thảm họa, trong lúc lãnh đạo “vô can.”

Liên quan vụ này, ấn phẩm “Thời Nay” của báo Nhân Dân hồi cuối Tháng Mười, 2021, dẫn lời ông Nguyễn Hữu Hán, phó chủ tịch huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình: “Người dân rút ra được nhiều bài học và nghĩ nhiều cách để chung sống với lũ lụt sao cho tiết kiệm và hiệu quả. Người dân đã bình tĩnh hơn, chủ động ứng phó mưa lũ với phương châm ‘bốn tại chỗ’ nên hạn chế được thiệt hại. Đợt lũ giữa Tháng Mười [2021], tuy chưa lớn nhưng đã thấy rõ là người dân luôn tự tin và bình an.” (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT