Monday, April 29, 2024

Trần Lưu Quang thăm Cuba, hứa hẹn bảo đảm an ninh lương thực cho ‘anh em Cộng Sản’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Từ ngày 14 đến 16 Tháng Tư, ông Trần Lưu Quang, phó thủ tướng Việt Nam, có chuyến thăm Cuba để hứa hẹn “bảo đảm an ninh lương thực cho Cuba theo hướng thực chất và lâu dài.”

Báo Người Lao Động đưa tin này hôm 13 Tháng Tư và cho biết, chuyến thăm của ông Quang cũng nhằm thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong nông nghiệp, trong đó có sản xuất lúa gạo, nuôi trồng thủy sản…

Ông Trần Lưu Quang, phó thủ tướng Việt Nam. (Hình: Người Lao Động)

Hiện chưa rõ ông Quang mang theo bao nhiêu tấn gạo để làm quà cho một trong vài nước đồng minh Cộng Sản còn sót lại.

Theo lịch trình dự kiến, ngoài việc gặp các lãnh đạo của Cuba, ông Quang còn thăm đặc khu phát triển Mariel (ZED Mariel), thăm một số dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam, cũng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Cuba.

Đáng lưu ý, các báo ở Việt Nam đưa tin về chuyến thăm Cuba của ông Trần Lưu Quang nhưng tránh đề cập chuyện người dân Cuba hồi tháng trước biểu tình rầm rộ do cúp điện và thiếu thực phẩm trầm trọng.

Theo tường thuật của báo The Guardian hồi trung tuần Tháng Ba, ít nhất hàng trăm người tham gia cuộc biểu tình ở thành phố Santiago de Cuba.

Sự kiện này được ghi nhận là biểu hiện sự bất mãn công khai hiếm hoi của người dân đối với chính quyền Cuba.

Theo giới quan sát, dường như cuộc biểu tình được những phụ huynh đang vật lộn để nuôi con dẫn dắt trước cuộc khủng hoảng lương thực ngày càng tồi tệ tại Cuba.

Những người biểu tình đã hô vang nhiều khẩu hiệu về tình trạng cúp điện và thiếu thực phẩm dài ngày.

Việc cúp điện tới 18 giờ mỗi ngày có nghĩa là khi bước vào mùa Hè, người dân không thể bảo quản được lượng thực phẩm ít ỏi còn lại trong nhà.

Bản tin của The Guardian cũng cho hay, Bộ Ngoại Giao Cuba đã triệu tập ông Benjamin Ziff, đại sứ Hoa Kỳ, và cáo buộc Washington “kích động biểu tình.”

Ông Trần Lưu Quang (trái) gặp ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc, hôm 8 Tháng Tư tại Bắc Kinh. (Hình: Quân Đội Nhân Dân)

Đến nay, Bộ Ngoại Giao Việt Nam được ghi nhận đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba nhưng bất thành.

Hồi đầu Tháng Mười Hai năm ngoái, tờ Pháp Luật TP.HCM cho hay, trong lúc gặp ông Miguel Díaz-Canel, chủ tịch Cuba, bên lề hội nghị thượng đỉnh về khí hậu thế giới (COP28) tại UAE, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, khẳng định lập trường “phản đối các biện pháp bao vây cấm vận Cuba.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT