Saturday, May 4, 2024

Trần Quí Thanh, chủ Tân Hiệp Phát, lãnh 8 năm tù, 2 con gái 4 năm và án treo

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị cáo Trần Quí Thanh, chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát, bị kết án tám năm tù; trong lúc bị cáo Trần Uyên Phương, con gái bị cáo này, bốn năm tù; con gái còn lại ba năm tù treo.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 25 Tháng Tư, cả ba cha con bị cáo Thanh cùng bị cáo buộc “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,” cụ thể là cho vay nặng lãi buộc con nợ thế chấp nhà đất hoặc cổ phần rồi cướp luôn, với lý do “quá hạn trả nợ.”

Bị cáo Trần Quí Thanh, chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát, tại phiên tòa. (Hình: ZNews)

Cáo trạng vụ án cho hay, từ năm 2019 đến năm 2020, bị cáo Thanh cùng hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích thông qua môi giới đã cho các ông, bà Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung, Đặng Thị Kim Oanh vay tiền.

Các khoản tiền được cho vay với lãi suất 3% mỗi tháng, với điều kiện con nợ phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoặc cổ phần của dự án.

Đến khi con nợ đã trả đầy đủ nợ gốc và tiền lãi theo thỏa thuận thì bị ba cha con bị cáo Thanh đưa ra lý do là bên vay “vi phạm cam kết” để không trả lại tài sản.

Theo phán quyết của tòa, tổng giá trị tài sản mà ba bị cáo chiếm đoạt của bốn nạn nhân là 1,048 tỷ đồng ($41.3 triệu).

Sau khi nhận tài sản thế chấp, ba cha con bị cáo Thanh nảy sinh ý định chiếm đoạt, gây khó khăn, viện ra nhiều lý do để không cho con nợ trả tiền gốc, từ đó chiếm đoạt tài sản là số tiền chênh lệch sau khi trừ đi khoản tiền vay.

Trong vụ án này, bị cáo Trần Quí Thanh bị quy trách nhiệm chính về toàn bộ giá trị tài sản chiếm đoạt của các con nợ.

Bị cáo Trần Uyên Phương bị cho là có vai trò giúp sức trong lúc bị cáo Trần Ngọc Bích là “đồng phạm giúp sức” và “làm theo chỉ đạo của cha mình.”

Bị cáo Trần Uyên Phương, con gái bị cáo Trần Quí Thanh, bị kết án bốn năm tù. (Hình: ZNews)

Bản án nêu trên được tuyên sau khi tòa xác nhận gia đình bị cáo Trần Quí Thanh đã nộp “tiền khắc phục” 183 tỷ đồng ($7.2 triệu) và “tích cực tham gia các hoạt động từ thiện” trước lúc bị bắt.

Mức án ba năm tù treo cho bị cáo Trần Ngọc Bích được Hội Đồng Xét Xử giải thích là do bà này “không có tình tiết tăng nặng” và “có nhiều tình tiết giảm nhẹ.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT