Trịnh Bá Phương tố bị cùm chân ở nhà tù An Điềm sau khi ‘đả đảo Cộng Sản’

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Ông Trịnh Bá Phương, dân oan Dương Nội, đang thụ án 10 năm tù, vừa nhờ người nhà lên tiếng tố cáo chuyện ông bị đánh, cùm chân, sau khi biểu tình “đả đảo Cộng Sản” ngay tại nhà tù An Điềm ở tỉnh Quảng Nam.

Ông Phương, 38 tuổi, cùng với mẹ, bà Cấn Thị Thêu, và em trai là Trịnh Bá Tư, đều đang bị cầm tù từ tám đến 10 năm tù mỗi người, vì lên tiếng bảo vệ dân oan và yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng nhân quyền.

Ông Trịnh Bá Phương, dân oan Dương Nội, đang thụ án 10 năm tù. (Hình: STR/Vietnam News Agency/AFP via Getty Images)

Bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Phương, cho biết trên trang cá nhân hôm 13 Tháng Mười rằng sự việc được chồng bà kể lại khi bà đi thăm nuôi ông này một ngày trước.

Theo lời ông Phương được bà Thu dẫn lại, ngày 9 Tháng Chín, ông này cùng các tù nhân lương tâm khác là Trương Văn Dũng, Phạm Văn Điệp và Phan Công Hải cầm biểu ngữ “đả đảo Cộng Sản” ngay trong trại giam.

Trong lúc nhóm này đang hô “đả đảo Cộng Sản, đả đảo bè lũ bán nước hại dân” thì ông Trần Thanh Việt, trưởng phân trại số hai, cùng 10 công an viên lao vào cướp biểu ngữ, bóp cổ ông Phương, đánh ông này bầm tím ở ngực phải.

Tiếp đó, công an viên của nhà tù An Điềm đã còng tay ông Phương, lập biên bản kỷ luật và đưa ông này đi cùm hai chân 10 ngày.

Cũng theo bà Thu, sau khi sự việc xảy ra, chồng bà đã làm đơn tố cáo sự việc, gửi tới Viện Kiểm Sát Tỉnh Quảng Nam từ ngày 20 Tháng Chín nhưng tới nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trong đơn tố cáo, ông Trịnh Bá Phương viết: “…Trong khi chúng tôi biểu tình ôn hòa, sự việc nêu trên xác định công an trại giam An Điềm đã vi phạm pháp luật quốc tế. Cụ thể công an trại giam An Điềm đã vi phạm Điều 5 tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948, vi phạm Điều 7 công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966.”

Nhà tù An Điềm tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam. (Hình: Quảng Nam)

Ngoài ra, ông Phương yêu cầu Viện Kiểm Sát Tỉnh Quảng Nam cấp quyền bào chữa cho các luật sư bảo vệ pháp lý cho ông khi ông tiến hành vụ kiện nhắm vào nhà tù An Điềm.

Một văn bản khác được bà Đỗ Thị Thu đăng trên trang cá nhân, được cho là của ông Phan Công Hải, tù nhân lương tâm đang thụ án năm năm tù.

Theo đó, ông Hải khẳng định mình nhìn thấy ông Trịnh Bá Phương bị một số cán bộ nhà tù An Điềm “đẩy người vào tường và có hành vi bóp cổ từ phía sau.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT