Trịnh Bá Phương và 3 người khác sắp ra tòa phúc thẩm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dự kiến trong hai ngày 16 và 17 Tháng Tám, ông Trịnh Bá Phương với ba người khác cùng bị cáo buộc tội danh “xâm phạm an ninh quốc gia,” sẽ phải hầu tòa phúc thẩm.

Ông Phương, con trai bà Cấn Thị Thêu, dân oan Dương Nội, bị tuyên phạt 10 năm tù trong phiên sơ thẩm diễn ra hồi Tháng Mười Hai năm ngoái. Theo công luận, tội của ông Phương là cùng với mẹ và em trai Trịnh Bá Tư, lên án nhà cầm quyền trên mạng xã hội về cuộc tấn công võ trang ở Đồng Tâm giết chết ông Lê Đình Kình.

Ông Trịnh Bá Phương, dân oan Dương Nội, bị tuyên phạt 10 năm tù trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi Tháng Mười Hai năm ngoái. (Hình: Cắt từ video clip của Truyền Hình Thông Tấn)

Người sẽ cùng hầu tòa với ông Phương vào ngày 17 Tháng Tám là bà Nguyễn Thị Tâm, cũng là dân oan Dương Nội, đã bị tuyên phạt sáu năm tù giam trong phiên sơ thẩm.

Người thứ ba phải ra tòa phúc thẩm ngày 16 Tháng Tám là ông Lê Văn Dũng, tự Dũng “Vova,” bị tuyên phạt năm năm tù hồi Tháng Ba. Ông Dũng bị khép tội “tuyên truyền chống nhà nước” vì tự làm thẻ nhà báo cho mình, tự lập trang YouTube CHTV (Chấn Hưng TV) để bênh vực dân oan bị cướp đất.

Ngoài ra, cũng trong hôm đó, Tòa Án tỉnh Đắk Lắk xử phúc thẩm ông Ama Quynh, tự Y Wô Niê, người bị tuyên phạt bốn năm tù hồi Tháng Năm. Tội của ông Ama Quynh là dám gửi phúc trình về tình hình tôn giáo, nhân quyền của người Ê Đê ở Tây Nguyên đến Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cũng như Ủy Ban Tôn Giáo Quốc Tế và Hoa Kỳ.

Bốn người nêu trên cùng bị khép tội theo hai điều 331 và 117 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Ông Ama Quynh, tự Y Wô Niê, bị một tòa án ở tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bốn năm tù trong phiên tòa diễn ra hồi Tháng Năm. (Hình: Đắk Lắk)

Luật Sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm, bình luận trên trang cá nhân rằng hai tội danh này “đều có hình phạt rất khắt khe để phạt vạ miệng.”

Luật Sư Mạnh cũng nhắc trường hợp blogger, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang, bị tuyên phạt chín năm tù hồi Tháng Mười Hai năm ngoái.

Đến nay, sau phiên tòa sơ thẩm đã tám tháng, nhưng Tòa Án Cấp Cao Hà Nội “vẫn chưa thông báo gì cho luật sư về lịch xét xử phúc thẩm.” Đây được cho là điều bất thường, vì theo thông lệ, phiên xử phúc thẩm thường được tiến hành sau phiên sơ thẩm khoảng ba, bốn tháng. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT