Friday, April 19, 2024

Trịnh Xuân Thanh lại ra tòa, bác tin đồn được đi tị nạn tại Đức

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau gần ba năm ngồi tù với hai bản án chung thân, hôm 22 Tháng Giêng, ông Trịnh Xuân Thanh tái xuất hiện chớp nhoáng trong phiên tòa xử vụ Ethanol Phú Thọ.

Việc ông Thanh hiện diện tại phiên tòa vô hình trung bác các tin đồn thời gian qua cho rằng ông này đã được nhà cầm quyền CSVN lặng lẽ cho đi tị nạn tại Đức, liên quan vụ ông này bị mật vụ CSVN bắt cóc ở Berlin để đưa về Hà Nội xử tội mấy năm trước.

Ông Trịnh Xuân Thanh (giữa), lần đầu xuất hiện sau khi bị tuyên phạt hai bản án chung thân hồi năm 2018. (Hình: Zing)

Ông Thanh cùng ra tòa với ông Đinh La Thăng, cựu bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn và là cựu chủ tịch tập đoàn Dầu Khí PVN.

Theo truyền thông nhà nước, trong vụ này, ông Thanh, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tổng công ty cổ phần Xây Lắp Dầu Khí (PVC), bị cáo buộc “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Cụ thể, báo Zing cho biết, từ chỉ đạo của ông Thăng, hồi Tháng Tám, 2008, ông Thanh ký công văn để PVC được chỉ định thầu dự án Ethanol Phú Thọ cho liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T.

“Khi triển khai, liên danh gặp khó khăn về tài chính và thiếu năng lực nên đơn phương dừng thi công dự án, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 543 tỷ đồng ($23.5 triệu). Ngoài ra, ông Thanh còn bị cáo buộc “sử dụng tiền dự án để mua đất ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc nhằm hưởng lợi.”

Đáng nói là dù phiên tòa này có kết thúc thế nào thì bản án dành cho hai ông Thanh và Thăng cũng sẽ không thay đổi. Nguyên do là án chung thân của ông Thanh và án 30 năm tù của ông Thăng “đã đụng nóc,” trong lúc bản án dành cho hai tội danh “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” được cho là nhẹ hơn.

Sau nửa giờ mở màn hôm 22 Tháng Giêng, ông Vũ Quang Huy, chủ tọa phiên tòa, quyết định hoãn xử vì “nhiều luật sư, người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt với lý do khách quan.” Thời gian mở lại phiên tòa chưa được ấn định.

Ông Đinh La Thăng, cựu bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn và là cựu chủ tịch tập đoàn Dầu Khí PVN, lại bị dẫn giải ra tòa lần thứ tư. (Hình: Zing)

Cũng cần nói thêm, đây là lần hầu tòa thứ tư của cựu Bí Thư Thăng. Phiên tòa gần nhất của ông Thăng diễn ra hồi trung tuần Tháng Mười Hai, 2020, xử vụ bê bối dự án cao tốc Sài Gòn-Trung Lương khi ông này còn làm bộ trưởng Giao Thông Vận Tải CSVN.

Tại phiên tòa hồi tháng trước, tuy án không tăng, nhưng ông Thăng phản ứng quyết liệt và cho rằng mình “bị oan ức.” Tờ Pháp Luật TP.HCM thời điểm đó tường thuật: “Tự bào chữa, ông Thăng ví Viện Kiểm Sát ‘mang dao mổ trâu cắt tiết gà,’ áp dụng sai luật để quy kết tội. Đây là vụ án bán đấu giá mà Viện Kiểm Sát lấy quy định pháp luật về đấu thầu, người làm đúng luật thì bị quy kết sai. Ông thừa nhận chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu của ngành giao thông vận tải vì để xảy ra vụ án. Tuy nhiên, ông bác bỏ việc quy trách nhiệm hình sự với ông.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT