ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Phòng An Ninh Điều Tra Công An Tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công An Cửa Khẩu Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng bắt giữ bị can Hoàng Văn Duyên, 52 tuổi, quê Quảng Bình, khi vừa nhập cảnh từ Nam Hàn vào Việt Nam.
Báo Pháp Luật TP.HCM hôm 16 Tháng Tư dẫn hồ sơ cho biết, bị can Duyên đi xuất cảng lao động tại Nam Hàn từ năm 1995. Sau khi đến Nam Hàn, ông ta đã bỏ trốn sống bất hợp pháp.

Đến năm 2011, bị can Duyên đã câu kết với bà Tô Thị Bạch Mai, quốc tịch Nam Hàn, làm hồ sơ, giấy tờ giả cho hai ông Trần Văn Quán và Hoàng Văn Tuyên xuất cảnh trái phép sang Nam Hàn với giá $10,000/người.
Tuy nhiên, khi hai ông Quán và Tuyên đang chuẩn bị xuất cảnh thì bị công an phát hiện bắt giữ.
Riêng bị can Duyên bỏ trốn, nên bị Cơ Quan An Ninh Điều Tra truy nã về tội “tổ chức cho người khác trốn đi ngoại quốc.”
Không thấy các báo đài trong nước cho biết bị can Duyên đã nhập quốc tịch Nam Hàn hay chưa.
Liên quan đến việc trốn lệnh truy nã khi trở về Việt Nam bị bắt, báo VOV hôm 24 Tháng Giêng vừa qua loan tin Công An Quận Hải Châu, Đà Nẵng, đã bắt giữ bị can Chế Trung Hiếu, 43 tuổi, quê Đà Nẵng, sau 22 năm trốn truy nã về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Đáng lưu ý, lúc bị bắt, bị can Hiếu đã có tên mới là Nguyen Kevin và quốc tịch New Zealand.
Tuy vậy, không rõ ông này lấy quốc tịch New Zealand theo diện nào. Nhiều phần ông này vẫn còn quốc tịch Việt Nam.
Tin cho biết, bị can Hiếu được ghi nhận nhập cảnh vào Việt Nam hôm 14 Tháng Giêng và bị Công An Quận Hải Châu phát giác khi đang ở trong một khách sạn tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo hồ sơ của công an, trong sự việc xảy ra hồi năm 2002, do thua độ bóng đá, bị can Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe gắn máy của anh DHH.
Để thực hiện ý đồ, bị can Hiếu rủ anh H. đi uống cà phê rồi mượn xe của anh này mang đi cầm được 5 triệu đồng ($199) để cá độ bóng đá và thua hết, sau đó bỏ trốn.
Sau khi bị truy nã lần đầu, bị can Hiếu ra công an đầu thú và được cho tại ngoại hậu tra.
Tuy nhiên, khi Tòa Án Quận Hải Châu sắp mở phiên tòa xét xử thì bị can Hiếu bỏ trốn. Song, sau đó tòa vẫn kết án khiếm diện, tuyên bị cáo Chế Trung Hiếu, tức Nguyen Kevin, chín tháng tù. (Tr.N) [qd]















































































