SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 24 Tháng Sáu, sau gần một năm điều tra bổ sung, Viện Kiểm Sát TP.HCM đã truy tố hai bị can Phan Công Khanh, 32 tuổi, giám đốc công ty K-Supper, và Mohamac Da Pha, 30 tuổi, quê An Giang, về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.’’
Theo báo VnExpress, trước đó, hai bị can trên bị Viện Kiểm Sát truy tố cùng lúc hai tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản’’ và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.’’

Riêng bị can Huỳnh Xuân Vấn, 39 tuổi, đang bị truy nã nên bị truy tố vắng mặt.
Theo Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, tội “lừa đảo” có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân, trong khi tội “lạm dụng” cao nhất chỉ 20 năm tù.
Bị can Phan Công Khanh còn gọi là Khanh Supper, quê Bến Tre, chuyên kinh doanh xe hơi hạng sang trên đường Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành.
Cáo trạng mới ban hành xác định, năm 2019, bị can Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn mỗi người góp vốn 50% thành lập công ty K-Supper, do Khanh làm đại diện, còn nghi can Vấn làm phó giám đốc và bị can Mohamach Da Pha làm cộng tác viên.
Do kinh doanh thua lỗ, muốn có tiền để trả nợ nên cả ba bàn bạc dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt xe hơi McLaren trị giá 7.1 tỷ đồng ($271,646) của bà Lương Ngọc Thùy Hương, ở quận 7 cũ, “để trưng bày’’ song sau đó đem đi cầm cố.
Ngoài ra, vào Tháng Giêng, 2022, hai bị can Khanh và Vấn nói dối rằng công ty mình đã mua một siêu xe Mercedes Brabus G800. Do có sẵn giấy chủ quyền xe và giấy đăng kiểm xe (bản chính), nên lấy đưa cho ông THP xem khiến ông này tin tưởng nên đồng ý mua lại với số tiền 24.5 tỷ đồng ($937,370) và cho mượn lại để trưng bày.
Sau khi ông P. chuyển đủ tiền thì bộ ba Khanh- Vấn- Da Pha tìm cách trốn tránh và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Gần hai tháng sau, khi biết bị can Khanh bị công an mời làm việc, ông P. tìm hiểu thì mới biết chiếc Mercedes Brabus G800 đã bị nhóm Khanh Super đem bán.
Còn bị can Mohamach Da Pha thì mượn chiếc xe hơi BMW, trị giá 870 triệu đồng ($33,286) của ông LTS để sử dụng, sau đó tự ý đem đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng ($38,260) đưa cho nghi can Vấn. Trong khi đó, bị can Pha nói với ông S. vẫn đang sử dụng chiếc xe trên.
Ngoài ba tội nêu trên, hai bị can Khanh và Vấn còn bị nhiều người tố giác về hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Song, đến nay cơ quan điều tra xác định “chưa đủ căn cứ” nên đã tách ra để điều tra, xử lý sau. (Tr.N)






















































































































