Monday, May 13, 2024

Trung Quốc đưa máy bay tập trận ở Biển Đông khi Mỹ ‘chèo kéo’ Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trung Quốc đưa máy bay tập trận ở Biển Đông trong khi Mỹ đang có các phát ngôn và hành động “chèo kéo” CSVN chống bá quyền Bắc Kinh.

Hôm Thứ Hai, 20 Tháng Bảy, tờ Hoàn Cầu Thời Báo đưa tin một số phi cơ loại JH-7 oanh tạc chiến đấu cơ thuộc hải quân quân khu phía Nam Trung Quốc tập trận nhắm vào các mục tiêu trên Biển Đông vào các ngày Thứ Tư và Thứ Năm vừa qua.

Cuộc tập trận này diễn ra vào lúc hai nhóm tàu đặc nhiệm Mỹ với hai mẫu hạm nguyên tử USS Ronald Reagan và USS Nimitz cũng còn đang tập trận trong khu vực.

Hoàn Cầu Thời Báo nói, đối diện với sự gia tăng “khiêu khích” của Mỹ, quân đội Trung Quốc buộc phải gia tăng sự hiện diện cũng như các cuộc tập trận “để bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự vẹn toàn lãnh thổ.”

Bản tin nói trên cũng thuật lại tin của tạp chí Forbes nói không ảnh do vệ tinh chụp được thấy Trung Quốc đưa ít nhất 4 chiếc khu trục loại J-11B tới “bày hàng” trên phi đạo của đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa ngày 15 Tháng Bảy.

Hoàn Cầu Thời Báo còn thuật lời một “chuyên viên quân sự giấu tên” dọa rằng nếu Mỹ cứ tiếp tục “khiêu khích,” Trung Quốc không còn cách nào khác hơn là tập trận nhiều hơn, đưa thêm máy bay và chiến hạm tới Biển Đông cũng như nghĩ tới việc “lập Vùng Nhận Dạng Phòng Không” (ADIZ) trên Biển Đông.

Dù vậy báo này lập lại lời Wu Shicun (Ngô Sĩ Tồn, một chuyên viên về tranh chấp Biển Đông thường được đưa ra để bình luận) nói hồi đầu Tháng Bảy rằng Bắc Kinh chưa vội lập ADIZ trên Biển Đông vì sẽ làm tổn hại các nước ASEAN hơn là Mỹ.

Cùng với cái tin Trung Quốc đưa máy bay tập trận trên Biển Đông “khoe hàng” với các mẫu hạm Mỹ tập trận, tờ  Hoàn Cầu Thời Báo hôm Thứ Hai có một bài bình luận với những lời lẽ như “Mỹ đang ve vãn Việt Nam xã hội chủ nghĩa, một nước đang dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản. Nỗ lực này bộc lộ bản chất đạo đức giả nằm dưới cuộc tấn công nhắm vào Trung Quốc,” cũng là một nước Cộng Sản.

Đầu tuần trước, Bộ Ngoại Giao Mỹ công bố lời tuyên bố của Ngoại Trưởng Mike Pompeo lên án Bắc Kinh coi Biển Đông như một phần của “đế quốc Trung Hoa” và “Mỹ đứng cùng với các đối tác và đồng minh tại Đông Nam Á để bảo vệ chủ quyền tài nguyên biển của họ theo đúng các quyền và cam kết của luật lệ quốc tế.”

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc lập tức phản bác lời kết tội của Hoa Kỳ và gọi lời tuyên bố của Ngoại Trưởng Pompeo là “làm bất cứ gì để gây rối ở Biển Đông cũng như gây hiềm khích giữa Trung Quốc với các nước khu vực.”

Trong một bài bình luận khác ngày 16 Tháng Bảy, tờ Hoàn Cầu Thời Báo hàm ý đe dọa CSVN rằng Hà Nội hy vọng lôi được Hoa Kỳ hỗ trợ mình để tăng cường sức mạnh chiến lược bảo vệ trên Biển Đông. Nhưng nếu sự can dự của Mỹ dẫn đến căng thẳng hơn ở khu vực hoặc làm đổ vỡ mối quan hệ cân bằng tay ba giữa Bắc Kinh với Hà Nội và Washington, thì những sự phát triển kinh tế lâu nay của Việt Nam sẽ bị phá vỡ, mà “những cái thiệt hại sẽ vượt quá những cái lợi.”

Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink thăm nghĩa trang quân đội CSVN cùng ngày với cuộc thăm viếng nghĩa trang quân đội VNCH tại Biên Hòa ngày 22 Tháng Sáu, 2020. (Hình: US Embassy)

Hôm Thứ Hai, 20 Tháng Bảy, Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J.Kritenbrink gửi tới báo Thanh Niên bài viết giải thích thêm lập trường của Mỹ tiếp theo lời tuyên bố của Ngoại Trưởng Pompeo Thứ Hai tuần trước.

Bài viết lập lại lời phủ nhận tuyên bố chủ quyền “lưỡi bò” của Trung Quốc trên Biển Đông, đả kích Trung Quốc coi phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế như “tờ giấy lộn” và “tiếp tục đẩy mạnh các yêu sách phi pháp của mình thông qua chiến dịch ngày càng tăng cường nhằm bắt nạt Việt Nam và các quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền.”

Ông Kritenbrink viết rằng: “Những tuyên bố về chính sách của Mỹ vừa qua thể hiện rõ hơn cam kết duy trì thượng tôn pháp luật của chúng tôi ở Biển Đông qua việc ủng hộ luật pháp quốc tế được phản ánh trong UNCLOS. Đây là cam kết Mỹ chia sẻ với Việt Nam, một trong những thành viên chủ động nhất của UNCLOS, được phản ánh qua các tuyên bố mạnh mẽ mà ASEAN đưa ra vào ngày 26 Tháng Sáu dưới vai trò chủ tịch của Việt Nam.”

Hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Bảy, tờ Hoàn Cầu Thời Báo dèm pha rằng: “Tuy Việt Nam đang có vẻ tiếp gần Mỹ hơn, nhưng họ cũng biết rằng Mỹ không bao giờ từ bỏ ý định ‘diễn biến hòa bình.’ Cho nên Hà Nội chỉ lợi dụng chính sách tái phối trí lực lượng sang Thái Bình Dương cho lợi ích của mình.” (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT