BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Đài truyền hình Trung Quốc (CCTV) vừa phổ biến một video clip cho thấy quân đội nước này tập trận chiếm đảo, đe dọa láng giềng.
Bản tin của đài truyền hình CCTV không nói đích xác cuộc tập trận diễn ra ở đâu và khi nào, nhưng nó được tung ra một ngày trước khi có cuộc “giao lưu biên giới” giữa bộ trưởng quốc phòng CSVN và bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc mà tờ Quân Đội Nhân Dân của CSVN ca ngợi là “thành công tốt đẹp”.

Video clip chiếu các đoạn “một đoàn chiến xa lội nước vừa bắn đại bác vừa tiến vào đánh chiếm một hòn đảo. Cùng với các chiến xa lội nước có các tàu đệm khí đổ bộ, chở theo lính đánh chiếm cứ điểm của kẻ địch trên hòn đảo ở vùng biển tranh chấp. Sau khi lực lượng Thủy Quân Lục chiến đánh chiếm các vị trí kẻ địch, các trực thăng vận tải chở thêm lính tới tăng cường.”
Chương trình tuyên truyền của đài CCTV hiển nhiên nhắm đe dọa cả Đài Loan, Nhật Bản và Việt Nam.
Từ đầu năm đến nay, Bắc Kinh cho quân đội tập trận liên tiếp ở cả hai khu vực là Biển Hoa Đông và Biển Đông. Một số cuộc tập trận còn diễn ra trong vùng biển Vinh Bắc Bộ, nhắm thẳng vào Việt Nam.
Theo CCTV, “hàng chục lính nhảy dù cải trang đã được trực thăng vận bí mật thả xuống gần cơ sở của địch để quan sát trong cuộc tập trận.”
Đài này khoe lính dù Trung Quốc sử dụng các trang bị truyền tin tối tân để liên lạc với các đơn vị khác bằng mật mã. Cuối cuộc tập trận, trực thăng võ trang được đưa tới tiêu diệt tất cả các vị trí chính yếu của địch theo các thông tin được lính dù cung cấp.
Theo tạp chí Eurasia, Trung Quốc theo dõi chặt chẽ diễn tiến cuộc chiến xâm lăng của Nga tại Ukraine để học hỏi kinh nghiệm và điều chỉnh chiến thuật, chiến lược cho các cuộc xâm lăng của họ có thể diễn ra sau này. Giới phân tích gia cho rằng Tập Cận Bình và tham vọng bá quyền bành trướng sẽ phân tích kỹ những sai lầm dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng của lực lượng Nga để dùng cho chính họ.
Cuộc chiến lớn gần nhất xảy ra giữa Trung Quốc và Việt Nam dọc theo biên giới giữa hai nước từ năm 1979. Những yếu tố thiếu thông tin, đánh giá sai về lực lượng địch, sai lầm cả chiến lược và chiến thuật làm cho lực lượng tấn công thiệt hại nặng nề là bài học đắt giá. Sự thất bại của lực lượng nhảy dù Nga dự trù chiếm thủ đô Ukraine trong vài ngày, làm cuộc chiến kéo dài là bài học lớn cho Bắc Kinh khi tính tới tham vọng của mình.
Tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh và trên hết, tham vọng bá chủ thế giới của hán tộc thời cổ nay được khơi lại khi Trung Quốc đã trở thành cường quốc thế giới về cả quân sự và kinh tế.
Đầu Tháng Tư này, một cựu viên chức quốc phòng Đài Loan nói với báo South China Morning Post (SCMP) ở Hongkong là Bắc Kinh đã mở gần 100 cuộc tập trận đánh đêm trong năm 2021 tại cả hai khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông so với 30 vụ tập trận ban đêm của năm 2020.

Mười ngày trước đó, tờ SCMP cũng dẫn thuật lại theo tin và clip hình từ đài truyền hình CCTV nói Trung Quốc đưa loại chiến đấu cơ tân tiến nhất J-11B tới Biển Đông “tập luyện ngày đêm” gồm các đề tài “4 đánh 2” và “2 đánh 2”. Trước đây Trung Quốc đã đưa loại máy bay này tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền.
Nếu chỉ kể từ đầu năm 2022 đến nay, ít nhất Trung Quốc đã dồn dập mở năm cuộc tập trận trên vịnh Bắc Bộ và 17 cuộc tập trận ở nhiều khu vực khác nhau trên Biển Đông.
Hai cuộc tập trận từ ngày 4 đến 15 Tháng Ba và cuộc tập trận đang diễn ra từ ngày 19 Tháng Ba kéo dài đến ngày 9 Tháng Tư đều sát với vùng biển Việt Nam, gần với Huế hơn là gần với đảo Hải Nam.
Năm 2021, Trung Quốc đã mở ít nhất 51 cuộc tập trận trên Biển Đông, căn cứ trên các bản thông báo trên trang mạng của Cục Hải Sự Trung Quốc. Theo đó, ít nhất có 20 cuộc tập trận trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ đe dọa Việt Nam, dù giới lãnh đạo chóp bu cả hai bên vẫn chúc tụng nhau bằng “những lời tình nghĩa”.(TN) [kn]













































































































































