BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc lại loan báo tập trận tại vịnh Bắc Bộ vào lúc diễn ra cuộc họp ASEAN-Trung Quốc ở Trùng Khánh.
Trang thông tin quân sự của Trung Quốc loan báo theo bản tin từ Cục Hải Sự của tỉnh Quảng Tây về cuộc tập trận mới nhất kéo dài từ ngày 4 đến ngày 8 Tháng Sáu, ở khu vực vịnh Bắc Hải (Beihai) thuộc tỉnh Quảng Tây. Khu vực này đối diện về phía Tây của bán đảo Lôi Châu suốt nhiều tháng qua đã diễn ra các cuộc tập trận quy mô của Hải Quân Trung Quốc.

Không kể những cuộc tập trận hồi năm ngoái, từ những ngày đầu năm 2021 đến hết Tháng Năm, tháng nào cũng diễn ra các cuộc tập trận có khi gần như suốt tháng, trên vùng biển thuộc bán đảo Lôi Châu đối diện với miền Bắc Việt Nam.
Ngày 30 Tháng Tư, Cục Hải Sự Trung Quốc loan báo quân đội của họ tập trận suốt Tháng Năm, tức từ ngày 1 đến ngày 31 Tháng Năm tại bán đảo Lôi Châu trên khu vực có bán kính 7 km, cấm các loại tàu bè tới gần.
Hồi đầu Tháng Tư trước đó, khi loan tải lời thông báo tập trân suốt tháng ở khu vực Lôi Châu, tờ Hoàn Cầu Thời báo khoe rằng bây giờ quân đội Trung Quốc mạnh hơn nhiều.
Một phần đe dọa các nước nhỏ phía Nam, một phần khoe sức mạnh mọi mặt cả với Mỹ khi thấy Hải Quân Mỹ đưa mẫu hạm tới tập trận với các đối tác trên Biển Đông. Tuy Trung Quốc cho quân đội tập trận liền liền trên Biển Đông, họ lại đả kích Mỹ là gây bất ổn ở khu vực.
Khi Bắc Kinh loan báo tập trận tại vịnh Bắc Bộ, nhà báo Zachary Haver viết trên Twitter là tàu hải cảnh của Trung Quốc thấy ngược xuôi ở phía Nam đảo Tri Tôn trong khi có một số tàu đánh cá nghi là tàu dân quân biển của CSVN cũng quanh quẩn tới lui ở khu vực. Đảo Tri Tôn là đảo cực Nam của quần đảo Hoàng Sa.
Dựa trên dữ liệu của tổ chức Maritime Traffic, ông Haver thấy hai tàu của Việt Nam là Bến Hải 08629 và Bến Hải 09952 từ Đà Nẵng thay phiên nhau tới phía Nam đảo Tri Tôn. Trong khi đó, phía Trung Quốc đưa tàu hải cảnh 4301 và 4203 tới. Dữ liệu vệ tinh cho thấy tàu Bến Hải 08629 chỉ dài khoảng 60 mét trong khi các tàu Hải Cảnh Trung Quốc ít ra cũng dài 100 mét.
Hồi Tháng Hai vừa qua, tàu Bến Hải 08629 và tàu Cảnh Sát Biển Trung Quốc đã “nhìn thấy nhau” trên vùng biển giữa đảo Tri Tôn và bờ biển tỉnh Quảng Ngãi, theo dữ liệu của Maritime Traffic. Không có tin tức cụ thể nào cho biết các tàu mang số và ký tự Bến Hải do cơ quan nào của Việt Nam quản lý, cũng như chúng có phải là tàu khai thác thủy sản dân sự hay không.
Nếu là tàu cá của Đà Nẵng, số hiệu bắt đầu bằng ký tự DNg, còn nếu của tỉnh Quảng Nam mang ký tự QNa, tàu cá Quảng Ngãi mang ký tự QNg.
Tháng trước, tác giả Zachary Haver viết trên trang mạng của đài RFA về những ngày vờn nhau giữa Hải Cảnh Trung Quốc với tàu Bến Hải 08629 ở phía Nam đảo Tri Tôn mà ông gọi là “cuộc nhảy múa nguy hiểm.”
“Cuộc nhảy múa nguy hiểm” bắt đầu từng đợt đeo bám nhau từ khoảng giữa Tháng Hai kéo dài cho đến khoảng giữa Tháng Ba, có khi chỉ cách nhau từ 1 km đến vài hải lý, giữa tàu Bến Hải 08629 với tàu Hải Cảnh 4203 của Trung Quốc. Sau những lần đeo bám nhau thì những tàu này trở về bến nhiều phần lấy tiếp liệu rồi quay lại.

Tàu Hải Cảnh Trung Quốc 4203 thuộc lớp Zhaojun (Chiêu Tiến) chiều dài 102 mét, trọng tải 2,700 tấn. Vẫn theo ghi nhận của ông Haver, hai tàu khác dường như đã tiếp tục công việc của Bến Hải 08629 và CCG 4203.
Vào ngày 16 Tháng Ba, một tàu kiểm ngư CSVN ký hiệu Kiem Ngu 372 đã đi gần đảo Tri Tôn. Một tàu dân quân biển của Trung Quốc là Min Xia Yu 00013 đã đeo bám Kiem Ngu 372 vào ngày 18 Tháng Ba.
Trước đó, một tàu Việt Nam khác là Bến Hải 09952 cũng hoạt động trong khu vực vừa kể trên. Tàu này đã vòng đi vòng lại tại khu vực hồi khoảng giữa Tháng Giêng, rồi bỏ đi khi có tàu Bến Hải 08629 xuất hiện. Một cách thức tương tự đã xảy ra hồi năm ngoái.
Theo dữ liệu của tổ chức Maritime Traffic, hai tàu Bến Hải vừa kể là tàu “đánh cá” nhưng thấy “vờn nhau” dài ngày với tàu Hải Cảnh Trung Quốc thì không thể kiếm sống bằng cá.
Trong khi chưa có tin tức rõ rệt khi nào bắt đầu đàm phán trở lại cho Bộ Quy Tắc Ứng Xử tại Biển Đông (COC), Trung Quốc vẫn liên tục tập trận và giám sát chặt chẽ các hoạt động dò tìm và khai thác dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông. (TN) [kn]






















































































