HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Cục Hải Sự tỉnh Hải Nam hôm nay ra thông báo về các cuộc tập trận ngày 6 Tháng Tám và 7 Tháng Tám ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.” Báo mạng VNExpress đưa tin hôm Thứ Hai.
Nguồn tin này dẫn lại thông báo của Trung Quốc nói: “Cuộc tập trận thứ nhất diễn ra trong khung giờ 9h30-11h30 và 15h-18h ngày 6 Tháng Tám. Cuộc tập trận thứ hai diễn ra từ 15h tới 17h ngày 7 Tháng Tám.”
Nguồn tin còn dẫn thông báo của Cục Hải Sự Hải Nam “yêu cầu tàu thuyền tránh xa khỏi các khu vực này.”
Cuộc tập trận sắp diễn ra ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, mà Việt Nam vẫn lập đi lập lại tuyên bố chủ quyền, có dấu hiệu như để dằn mặt Hà Nội trong lúc hai bên vẫn đang đối đầu nhau tại khu vực bãi Tư Chính và các khu vực phụ cận trong phạm vi đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam trên thềm lục địa.
Cuộc đối đầu đã diễn ra từ giữa Tháng Sáu khi Bắc Kinh đưa lực lượng đông đảo tới cản trở giàn khoan nước sâu Hakuryu-5 của công ty Nhật JDC mà công ty Bresneft thuê tìm kiếm dầu khí tại lô 6-1 gần bãi Tư Chính thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn.
Nhưng mãi đến khi Trung Quốc đưa tàu thăm dò địa chất Haiyang Dizhi 8 đến hoạt động ở khu vực nói trên, báo chí của Việt Nam hồi Tháng Bảy mới được bật đèn xanh đồng loạt đả kích Trung Quốc được vài ngày rồi im lặng.
Ông Carl Thayer, giáo sư danh dự của Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc, cho hay trên tờ Thế Giới và Việt Nam ngày 3 Tháng Tám 2019 rằng: “Ngày 16 Tháng Năm, tàu Cảnh Sát Biển Trung Quốc mang số hiệu 35111 đồn trú tại vùng biển phía Đông Bắc của Bãi Tư Chính và bắt đầu tiến hành tuần tra tại lô 06/01. Ngày 2 Tháng Bảy, tàu Cảnh Sát Biển Trung Quốc số hiệu 35111 bắt đầu xung đột với Hakuryu 5 và các tàu cung ứng.”
“Ngày 3 Tháng Bảy, Tàu Hải Dương Địa Chất Bát Hào (tàu khảo sát Hải Dương 8) đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và bắt đầu tiến hành hoạt động thăm dò địa chất trong các vùng nước thuộc phía Đông Nam Bãi Tư Chính. Tàu Hải Dương 8 được hộ tống bởi bốn tàu cảnh sát biển Trung Quốc, và một tàu dân quân biển. Tàu Cảnh Sát Biển Trung Quốc số hiệu 3901 là một ‘con quái thú khổng lồ’ nặng 12,000 tấn. Cũng tại đây, các tàu Trung Quốc đã đối đầu với 4 tàu cảnh sát biển của Việt Nam.”
Sau đó, ngày 4 Tháng Tám, 2019, người ta thấy ông Thayer tiết lộ trên trang cung cấp tư vấn của ông qua mạng Twitter là có thời điểm Trung Quốc đưa tới 80 chiếc tàu để cản trở hoạt động khoan tìm dầu khí của phía Việt Nam.
Ông dẫn thông tin trên trang Minh Bạch Hàng Hải Á Châu (AMTI) của tổ chức CSIS ở Washington DC nói, từ ngày 16 Tháng Sáu, tàu Hải Cảnh Haijing 35111 đã đi vào gần khu vực lô 06.1 nằm ở phía Tây Bắc Bãi Tư Chính. Tàu này luôn đi gần các tàu hậu cần của Việt Nam nhằm đe dọa các tàu này. Ngày 2 Tháng Bảy, tàu 35111 thậm chí đi với tốc độ nhanh và chỉ cách các tàu hậu cần của Việt Nam khoảng 100 mét. Không hề thấy nhà cầm quyền Việt Nam cho dân chúng biết những sự căng thẳng như thế.
Đầu Tháng Bảy, báo Navy Times của Hải Quân Mỹ cho hay Trung Quốc tập trận trên Biển Đông, khu vực giữa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tức cũng không xa mấy nhà giàn DK1 mà CSVN xây dựng trên bãi Tư Chính và khu vực các bãi phụ cận. (TN)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News









































































































































