Friday, May 17, 2024

Trung Quốc mua xác ve sầu ‘làm thuốc,’ thương lái Việt ‘săn’ tìm giá cao

KON TUM, Việt Nam (NV) – Nhiều tháng qua, thương lái lùng sục thu mua xác ve sầu ở các tỉnh Tây Nguyên với giá cao để xuất sang Trung Quốc.

Không chỉ lùng sục về các địa phương ở vùng Tây Nguyên, các thương lái còn đăng tin, bài viết trên mạng xã hội để tìm mua xác ve sầu với giá đắt nhất đến 2 triệu đồng ($78)/kg.

Nhiều trẻ em ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, bỏ học vào vườn điều, cà phê… nhặt xác ve sầu. (Hình: Ngọc Oanh/VNExpress)

Theo ghi nhận của báo VNExpress, những ngày cuối Tháng Tư, xác ve xuất hiện nhiều trên các thân cây nên nhiều người dân huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, đổ xô vào vườn cà phê, cao su tìm nhặt, mỗi ngày họ lấy được cả kg.

Bà Đặng Hà, một thương lái thu gom xác ve ở huyện Ngọc Hồi, cho biết bà bắt đầu thu mua xác ve sầu từ hồi Tháng Hai, rồi bán lại cho thương nhân Trung Quốc, với giá dao động từ 800,000 đến 1 triệu đồng ($31.5 tới $39)/kg, tùy loại.

“Năm nào người Trung Quốc cũng mua xác ve sầu, nhưng năm nay giá cao hơn,” bà Hà nói và cho biết để có đủ hàng, thậm chí các thương lái ở Kon Tum đến tận nơi để thu mua, không giới hạn số lượng.

Trước cơn sốt này, tại tỉnh Gia Lai, nhiều người dân ở huyện Ia Grai, huyện Đức Cơ, cũng vào vườn cao su, cà phê, điều, tìm xác ve sầu về bán cho thương lái. Tùy vào kích cỡ, giá xác ve sầu được thu mua từ 500,000 đến hơn 1 triệu đồng ($19.6 tới $39)/kg. Riêng những xác ve lớn được mua đến 2 triệu đồng/kg.

“Tôi cũng không biết họ thu mua xác ve để làm gì, nghe đâu là làm thuốc. Lúc đỉnh điểm, tôi thu mua của người dân khoảng 15 kg mỗi ngày,” ông Đức Hùng, người dân ở huyện Ia Grai, nói với báo VNExpress.

Trên các trang mạng, các thương lái đăng nhiều hình ảnh, thông tin với nội dung: “Thu mua xác ve sầu số lượng lớn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk… Người mua sẵn sàng đặt cọc trước cho người dân để gom hàng ở địa bàn, có bao nhiêu đều sẽ thu mua hết.”

Theo thương lái, ngày đỉnh điểm có thể thu mua hơn 15 kg xác ve sầu. (Hình: Phạm Hoàng/Dân Trí)

Ông Nguyễn Quốc Tư, trưởng Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Huyện Đức Cơ, cho biết cơ quan hữu trách đang xác minh thông tin thương lái trả giá cao để thu mua xác ve sầu. Đồng thời, cũng yêu cầu các xã “tìm hiểu động cơ và mục đích mua xác ve sầu [của Trung Quốc].”

“Tôi mới thấy các trang mạng và người dân đồn nhau rủ đi nhặt xác ve sầu. Tôi dò hỏi chưa ai dám nhận thu mua xác ve sầu. Qua tìm hiểu, xác ve sầu cũng chưa có cơ quan nào khẳng định là làm thuốc. Phòng đang chỉ đạo cơ sở nắm thông tin các thương lái thu mua rầm rộ xác ve sầu,” ông Tư nói với báo Dân Trí.

Trong khi đó, ông Võ Thuận Hóa, chủ tịch Hội Đông Y Tỉnh Đắk Lắk, cho biết ve sầu được sử dụng trong y học cổ truyền, chủ yếu điều trị một số bệnh ngoài da như ghẻ ngứa, mề đay… Tuy nhiên số lượng dùng không nhiều, mỗi năm ước tính Việt Nam chỉ dùng khoảng 0.5 kg.

“Do đó, việc xác ve sầu được rao giá vài triệu đồng mỗi kg là quá cao,” ông Hóa nói, và nhận định nhiều khả năng xác ve sầu bị tuồn từ ngoại quốc [Trung Quốc] vào, sau đó bị thổi giá như việc ồ ạt thu mua giun đất, lá điều khô từng xảy ra trước đây. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT