Trung tá công an ở Bình Dương chết nửa năm, nay mới công bố

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Trung Tá Nguyễn Duy Linh, đội trưởng Đội Cảnh Sát Cứu Hỏa, Công An Thành Phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đã chết vào ngày 20 Tháng Sáu, nhưng không rõ vì sao đến nay báo Tuổi Trẻ mới đưa tin này.

Ông Linh bị bắt, khởi tố với cáo buộc “không thực hiện đầy đủ, không đúng quy định pháp luật và chức trách, nhiệm vụ được giao,” liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra vào Tháng Chín năm ngoái tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến 32 người chết.

Vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra vào Tháng Chín năm ngoái tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến 32 người chết. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo bản tin hôm 22 Tháng Mười Hai, ông Linh chết “do bệnh lý” nhưng không có thêm chi tiết về căn bệnh của ông ta.

Sau đó, nhà chức trách ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông này.

Trong vụ án nêu trên, ngoài ông Nguyễn Duy Linh còn có bốn bị can còn lại gồm: Ông Lê Anh Xuân, 43 tuổi, chủ quán karaoke An Phú, bị truy tố về tội “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy;” ba người còn lại là Đại Úy Nguyễn Văn Võ và hai công an viên khác của Công An Tỉnh Bình Dương.

Sau khi vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra, các báo ở Việt Nam cho biết, nhà chức trách phát giác “nhiều vi phạm về phòng cháy, chữa cháy” tại cơ sở này.

Liên quan vụ án, báo VOV hôm 16 Tháng Mười Hai dẫn lời ông Lê Đức Xuân, viện trưởng Viện Kiểm Sát tỉnh Bình Dương, giải thích về chuyện chậm đưa ra xét xử: “Vụ án đã khởi tố hơn một năm nhưng chưa xét xử là do quá trình xử lý vụ án, phân loại tội phạm rất phức tạp. Quy định phòng cháy chữa cháy rất ngặt nghèo, nếu làm đúng, ít doanh nghiệp làm được, do đó trong quá trình thực hiện cán bộ có những vi phạm. Bởi vậy, trong quá trình điều tra, truy tố cần phải phân hóa trường hợp cố ý vụ lợi, còn trường hợp hỗ trợ doanh nghiệp làm nhanh thì cần xem xét lại.”

Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú. (Hình: VTC)

Ông Xuân nói thêm rằng “đã cân nhắc rất nhiều và xin ý kiến các ngành để làm sao khi đưa ra truy tố, xét xử đảm bảo tính nghiêm minh, đúng đường lối chính sách…”

Phát ngôn của ông Xuân khiến công luận dấy lên suy đoán rằng trước khi phiên tòa diễn ra, phán quyết dành cho các bị cáo đã được định sẵn, bất chấp lời tranh tụng của luật sư. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT