Đảng CSVN họp khi hàng loạt quan chức cao cấp ‘nhúng chàm’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trung Ương Đảng CSVN bắt đầu cuộc ở Hà Nội sau khi một loạt ủy viên trung ương bị “kỷ luật,” đang chờ án tù.

Truyền thông tại Việt Nam hôm Thứ Hai, 3 Tháng Mười, đưa tin “Hội Nghị Trung Ương 6” khai mạc cùng ngày và kéo dài một tuần lễ. Cuộc họp diễn ra khi hơn 20 đập thủy điện nhỏ bé tại tỉnh Nghệ An đồng loạt xả lũ gây thiệt hại nghiêm trọng cả người và tài sản cho dân địa phương.

Tất Thành Cang, cựu ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Sài Gòn, một quan chức tham nhũng, khi bị giải ra tòa. (Hình minh họa: Báo Người Lao Động)

Nội dung cuộc họp thì to lớn. Đảng đặt cái khung “dự toán” để Quốc Hội biểu quyết ngân sách tài khóa 2023 tại khóa họp cuối năm sắp diễn ra, và cả “kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước ba năm 2023-2025”.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng phần lớn dựa vào kỹ nghệ sản xuất điện tử và hàng tiêu dùng của giới đầu tư ngoại quốc trong khi tình hình kinh tế thế giới có nhiều bất định.

Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) nói cuộc họp Trung Ương Đảng còn có tham vọng quy hoạch tổng thể cho thập niên 2021-2030 và “tầm nhìn đến năm 2050”.

TTXVN cũng cho hay cuộc họp nói trên không quên bàn thảo “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa,” tức tiếp tục độc tài đảng trị.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội Nghị Trung Ương 6 kể trên, ông Nguyễn Phú Trọng được báo chí trong nước thuật lời kêu ca “một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, còn thiếu gương mẫu, ảnh hưởng xấu đến uy tín, vai trò lãnh đạo của đảng.” Chuyện tệ hại xấu xa đó xảy ra vì “chưa kiểm soát tốt được quyền lực trong công tác cán bộ.”

Chỉ kể từ đầu năm 2022 đến nay, gần 30 trung ương ủy viên đảng CSVN đã bị “kỷ luật.” Nhiều người trong số đó đã nằm trong tù chờ ngày ra tòa nhận bản án. Người thì dính “kít xét nghiệm COVID-19” Việt Á, người thì tham nhũng đất đai, mua bán bằng cấp.

Một số ủy viên trung ương nổi bật trong đám “dính chàm” đó có thể kể tên Chu Ngọc Anh, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, từng là bộ trưởng Tài Nguyên Môi Trường; Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Y Tế. Ngay khi Trung Ương Đảng họp, báo chí tại Việt Nam cho hay ba trung ương ủy viên “thôi tham gia trung ương khóa 13” vì mới bị đảng “kỷ luật cảnh cáo.”

Đó là các ông Nguyễn Thành Phong, ủy viên Trung Ương Đảng, phó trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương (nguyên chủ tịch UBND Sài Gòn); Bùi Nhật Quang, ủy viên Trung Ương Đảng, chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam; Huỳnh Tấn Việt, ủy viên Trung Ương Đảng, bí thư Đảng Ủy khối các cơ quan trung ương.”

Tấm hình ông Chu Ngọc Anh, chủ tịch thành phố Hà Nội, nói chuyện với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng hồi Tháng Năm, 2020, nay đang trong tù. Tấm hình đã bị báo Tuổi Trẻ gỡ xuống. (Hình: Cắt từ báo Tuổi Trẻ)

Đã nhiều lần ông Nguyễn Phú Trọng và giới chóp bu đảng lập đi lập lại “chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.” Câu khẩu hiệu vừa kể là lời ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng ngày 12 Tháng Mười Hai, 2020.

Trước đó, ngày 14 Tháng Năm, 2020, ông Trọng đọc bài diễn văn bế mạc hội nghị Trung Ương Đảng lần thứ 12 nói: “Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp Hành Trung Ương những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh…”

“Kiên quyết không để lọt” nhưng từ đó đến nay, hàng chục trung ương ủy viên đã theo nhau vào tù. Trong hệ thống quyền lực đảng CSVN, trung ương đảng là cơ chế chỉ dưới Bộ Chính Trị. Chống cứ chống, ăn cứ ăn, lọt được vào “trung ương” là được chia chác những chỗ ngồi béo bở hái ra tiền từ trung ương tới địa phương. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT