Thursday, April 25, 2024

Trước ngày rời ghế, Nguyễn Chí Vịnh ‘lên giọng’ về Trung Quốc

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Chí Vịnh, cùng với các ông Lê Chiêm, Trần Đơn và Bế Xuân Trường “thôi giữ chức thứ trưởng Quốc Phòng CSVN.”

Bản tin trên báo VietNamNet hôm 4 Tháng Sáu chỉ nói rằng bốn ông nêu trên nhận quyết định rời ghế thứ trưởng do Thủ Tướng Phạm Minh Chính ký, để về hưu do đã quá tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật Lao Động (60 tuổi với nam giới).

Ông Nguyễn Chí Vịnh. (Hình: Giang Huy/VNExpress)

Chỉ mới ba ngày trước, ông Vịnh, 64 tuổi, được ghi nhận có bài lên giọng “dạy dỗ” người dân về mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trên báo VNExpress và phải “đặt lòng tin vào đảng, nhà nước trong chiến lược bảo vệ tổ quốc.”

“Không lãnh đạo Việt Nam nào có ý định nhượng bộ Trung Quốc về chủ quyền. Nếu để mất Biển Đông, tất cả chiến sĩ quân đội, lãnh đạo đều có tội với dân,” ông Vịnh nhấn mạnh.
Đề cập về Biển Đông, vị thứ trưởng cũng cho biết thêm: “Hải Quân Việt Nam cũng hiện diện rất chững chạc, tự tin, đàng hoàng và ngày càng nhiều hơn trên Biển Đông. Năm nay chúng ta diễn tập bắn đạn thật ở các đảo Trường Sa. Trong toàn bộ vùng biển Đông Nam Á, vùng biển Việt Nam là an toàn nhất, không có cướp biển, không có buôn người và đang được Cảnh Sát Biển bảo vệ rất tốt. Đó là những cái mình làm mà chưa nói, bây giờ tôi nói. Lẽ nào đó không phải là lời khẳng định hùng hồn về chủ quyền của chúng ta.”

Đồng thời, ông Vịnh cũng bình luận về chuyện người dân dùng mạng xã hội để phản đối Trung Quốc: “Điều tôi thấy không bình thường là nhiều người không phân biệt được giữa làm thế nào để giữ chủ quyền với làm gì cho bõ ghét. Việc chúng ta phải làm là giữ nhà, và quan hệ thuận hòa với láng giềng, chứ không phải thóa mạ làm mất mặt họ. Thóa mạ giúp chúng ta sướng miệng, chứ không giữ được nhà, cũng không có yên ổn mà làm ăn.”

Ông Nguyễn Chí Vịnh (giữa), thứ trưởng Quốc Phòng CSVN, tại buổi lễ công bố kết quả xử lý dioxin ở phi trường Biên Hòa. (Hình: Zing)

Trong nhiệm kỳ hơn 12 năm ngồi ghế thứ trưởng Quốc Phòng, ông Vịnh được nhớ đến với phát ngôn mang tính “dĩ hòa vi quý” được tờ Tuổi Trẻ dẫn lại hồi năm 2015: “Càng căng thẳng thì càng phải độc lập tự chủ. Càng căng thẳng thì càng không bao giờ để kéo vào những liên minh với nước này để chống nước khác. Đó là nguyên tắc không chỉ bây giờ mà còn từ xưa trong việc bảo vệ tổ quốc. Việt Nam là bạn, là đối tác nhưng không tham gia liên minh quân sự.”

Giới xã hội dân sự diễn giải phát ngôn của ông Vịnh thể hiện quan điểm “đu dây” của Hà Nội giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trong một diễn biến khác, hôm 3 Tháng Sáu, ba thứ trưởng Công An là các ông Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam và Nguyễn Văn Thành đồng loạt về hưu. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT