HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chiều 28 Tháng Tám, ông Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công An Việt Nam, loan báo bị can Nguyễn Thị Thu Phương, trưởng Bộ Phận Thư Ký Tài Chính công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đã từ ngoại quốc về nước đầu thú tại Cục Cảnh Sát Kinh Tế Bộ Công An.
Theo các báo trong nước, trước đó, bà Phương bị khởi tố cùng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án xảy ra tại Sở Y Tế Quảng Ninh, công ty AIC và các đơn vị liên quan.

Do bỏ trốn ra ngoại quốc, hôm 29 Tháng Sáu, bà Phương bị Bộ Công An truy nã. Tuy nhiên, không thấy các báo trong nước nói bà Phương đã bỏ trốn ở nước nào trong thời gian qua.
“Hiện, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đang phối hợp với đơn vị hữu trách tiến hành điều tra, làm rõ tội của bị can Nguyễn Thị Thu Phương và các bị can khác,” theo báo Tuổi Trẻ.
Liên quan vụ án này, hồi Tháng Bảy, Bộ Công An đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch AIC, cùng 12 người về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.”
Ông Lương Văn Tám, cựu giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Sở Y Tế Quảng Ninh, và bà Lê Thị Phú, cựu phó Phòng Quản Lý Giá Sở Tài chính Quảng Ninh, bị đề nghị về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”
Theo kết luận điều tra, bà Nhàn, chủ tịch công ty AIC, điều hành toàn bộ hoạt động đấu thầu của công ty. Khi làm dự án mua sắm trang thiết bị bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ninh năm 2012, bà Nhàn chỉ đạo nhân viên AIC móc nối với nhân viên Sở Y Tế Quảng Ninh để thông thầu.
Kết quả, công ty AIC trúng bốn gói thầu, công ty Mopha trúng hai gói mua sắm trang thiết bị bệnh viện Sản-Nhi với tổng số hơn 230 tỷ đồng ($9.5 triệu). Với sáu gói thầu sai phạm năm 2014, bà Nhàn và đồng phạm đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 50 tỷ đồng ($2 triệu).
Trong vụ này, bà Phương được bà Nhàn phân công phụ trách hoạt động thu, chi riêng của bà Nhàn, không hạch toán vào sổ sách kế toán công ty AIC. Đồng thời, điều hành các công ty “quân xanh” trong hệ sinh thái AIC.
Bà Phương còn bị cáo buộc giúp bà Nhàn ký vào mục kế toán trưởng tại báo cáo tài chính các năm 2010, 2011 và 2012 để hợp thức hóa hồ sơ dự thầu cho các công ty “quân xanh.” Hành vi của Phương và đồng phạm gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng ($2 triệu).
Trước khi khởi tố vụ án, bà Phương đã bỏ trốn nên cảnh sát chưa ghi được lời khai.
Trước đó hôm 4 Tháng Bảy, sau hai lần Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao Việt Nam “dụ” ra đầu thú để được “hưởng chính sách khoan hồng,” ông Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng công ty AIC, đã về Việt Nam đầu thú tại cơ quan cảnh sát điều tra.
Theo báo VNExpress, ông Sơn, 46 tuổi, nằm trong nhóm tám người vốn là thuộc cấp của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC, trốn ra ngoại quốc bị Bộ Công An truy nã hôm 8 Tháng Bảy, 2022, trong “đại án AIC,” được xem là “một trong những mắt xích quan trọng của vụ án.”
Riêng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, theo báo Đức Taz hôm 6 Tháng Tám, cho hay hiện đang ẩn náu ở Đức sau một thời gian ở Anh, đối diện nguy cơ bị bắt cóc về Việt Nam.
Theo báo Taz, nhiều phần, nhờ được thông báo trước, bà Nhàn cùng năm thuộc cấp tại công ty AIC đã lên máy bay đi ra ngoại quốc trước khi bị công an tới bắt và xét nhà ngày 29 Tháng Tư, 2022, liên quan tới vụ “thông thầu” xây dựng bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai, thiệt hại cho nhà nước 152 tỷ đồng ($6.5 triệu). Vì không bắt được, cả bà Nhàn cũng như mấy người kia đã bị công an ra lệnh truy nã đặc biệt.
Một yêu cầu dẫn độ từ Hà Nội đã bị Bộ Tư Pháp Đức từ chối. Sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh năm 2017 đã làm ngoại giao giữa hai nước căng thẳng một thời gian, chính phủ liên bang Đức đã cảnh cáo Hà Nội là họ sẽ không tha thứ cho bất cứ hành động can thiệp của nước ngoài nào xảy ra trên đất Đức.

Tuy nhiên, chuyện Việt Nam tổ chức một cuộc bắt cóc khác cũng không thể loại trừ khi mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị Việt Nam coi như kẻ tội phạm phải bắt cho bằng được.
Giữa Tháng Năm vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng nói với các cử tri ở Hà Nội, gián tiếp bắn tiếng đe dọa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là: “Có mà chạy đàng trời, có trốn cũng không thoát được.” (Tr.N) [kn]










































































