SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tranh cãi việc mở gác chắn lúc xe lửa sắp chạy qua đường ở phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, nữ nhân viên đường sắt bị một bà “côn đồ” đánh gãy xương mũi.
Theo báo VietNamNet, tối 30 Tháng Mười Hai, khi xe lửa sắp chạy qua đường Kha Vạn Cân, trước chùa Ưu Đàm, thuộc phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, bà Hoàng Thị Bình, 48 tuổi, nhân viên công ty Cổ Phần Đường Sắt Sài Gòn, đóng gác chắn điện để ngăn xe cộ qua lại.

Lúc này, bà ĐTTT, 41 tuổi, ở phường Linh Đông, đi xe gắn máy cùng chồng yêu cầu mở barie, song bà Bình nói chờ vài phút để xe lửa chạy qua. Tuy nhiên, bà T. bất ngờ chửi bới, lao tới đánh tới tấp bà Bình.
Thời điểm đó, đoàn xe lửa đang tiến đến đường ngang, gây ra tình huống vô cùng nguy hiểm. Mặc dù được đồng nghiệp của bà Bình là cô Lưu Thị Mỹ Duyên cùng người đi đường can ngăn, nhưng bà T. vẫn tiếp tục tấn công bà Bình.
Theo camera an ninh ghi lại, trong lúc ẩu đả, bà T. đã đánh vào mặt, nắm tóc bà Bình. Để chống lại, bà Bình cầm hộp đèn LED quơ loạn xạ. Sự việc diễn ra hơn một phút, sau đó được một số người can ngăn.
Sự việc sau đó được báo cho Công An Phường Hiệp Bình Chánh. Bà Bình bị gãy xương mũi được đưa vào bệnh viện điều trị, trong khi bà T. bị công an đưa về trụ sở làm việc.
Ông Phạm Văn Hùng, chủ tịch phường Hiệp Bình Chánh, cho biết theo xác minh ban đầu từ công an, mâu thuẫn xuất phát từ việc vợ chồng bà T. muốn gỡ gác chắn để qua đường. Nhân viên đường sắt không đồng ý vì bảo đảm an toàn nên đã xảy ra ẩu đả.

“Đơn vị đang yêu cầu công an xác minh, nếu có hành vi cố ý gây thương tích sẽ xử lý theo quy định của pháp luật,” ông Hùng nói với báo VNExpress.
Nói với báo Dân Việt, bà Bình cho biết từ sáng 31 Tháng Mười Hai, bà T. liên tục nhắn tin gọi điện từ đầu số 0767XXX cho bà với nội dung: “Chị thông cảm cho vợ chồng em, chị cho em xin lỗi và khắc phục hậu quả mà em đã làm với chị. Chị cho em xin…”
Tuy nhiên, bà Bình cương quyết cho biết: “Tôi nhất định không bãi nại vụ việc này, không thương lượng và mọi việc, tôi mong muốn phải được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.” (Tr.N) [qd]

















































































