Friday, May 3, 2024

Thanh niên ở Phú Thọ tung clip ‘nóng’ trả thù người yêu cũ

PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Chí Thức, 21 tuổi, ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, vừa bị khởi tố với cáo buộc tung clip “nóng” của người yêu cũ để trả đũa cô này vì có bồ mới.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 21 Tháng Tư, bị can Thức quen cô LPH, 21 tuổi, ở cùng địa phương từ Tháng Tám năm ngoái.

Bị can Nguyễn Chí Thức tại đồn công an. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Đến Tháng Hai, hai người đã chia tay do có mâu thuẫn.

Một tháng sau, nghe tin cô H. có bạn trai mới, bị can Thức bực bội nên phát tán các video clip thân mật giữa hai người thuở còn mặn nồng trên Facebook, Zalo và Telegram, nhằm trả đũa, làm nhục người yêu cũ.

Sự việc được chính cô H. tố cáo với công an địa phương.

Trong một vụ tương tự, theo báo Pháp Luật Việt Nam hồi Tháng Mười năm ngoái, bị can Nguyễn Trịnh Duy Anh, 21 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, bị bắt, khởi tố với cáo buộc “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” và “cưỡng đoạt tài sản.”

Theo điều tra của Công An Tỉnh Bắc Kạn, hồi Tháng Ba cùng năm, bị can Duy Anh làm quen cô NQ ở tỉnh Bắc Kạn qua mạng xã hội. Sau một thời gian trò chuyện, cả hai nảy sinh tình cảm với nhau.

Duy Anh đề nghị cô Q. quay video clip tự kích dục và gửi cho mình xem và cô này làm theo.

Đến đầu Tháng Mười năm ngoái, khi cả hai xảy ra mâu thuẫn và chia tay, Duy Anh đe dọa cô Q. rằng mình sẽ phát tán các clip “nóng” lên mạng xã hội.

Thậm chí, bị can Duy Anh đăng nhập vào danh khoản Facebook của cô Q., đổi mật khẩu và số điện thoại rồi đăng tải ba clip “nóng” của cô này lên một nhóm kín trên Facebook.

Tiếp đó, bị can Duy Anh còn yêu cầu cô Q. phải chuyển tiền để gỡ các bài đăng và xóa clip.

Do lo sợ, cô Q. đã chuyển khoản cho Duy Anh 2.1 triệu đồng ($82.5) trước khi báo công an.

Trong một vụ khác xảy ra trước đó, theo báo Pháp Luật TP.HCM hồi Tháng Mười Hai, 2022, bị cáo Dương Hoài Thương, 41 tuổi, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị một công ty tại Hà Nội, bị kết án bảy năm tù vì tống tiền bạn gái cũ bằng clip “nhạy cảm.”

Cáo trạng vụ án cho hay, hồi năm 2019, Thương đã có vợ con nhưng nói dối cô L., 32 tuổi, rằng mình còn độc thân để hẹn hò.

Trong thời gian yêu đương, bị cáo Thương trả tiền thuê nhà, thường xuyên tặng quà cho bạn gái.

Thời gian đó, cô L. nhiều lần gửi clip “nóng” của bản thân cho Thương. Khi cặp đôi “tâm sự,” bị cáo Thương lén dùng điện thoại ghi hình.

Đến Tháng Mười Một cùng năm, biết cô L. chuẩn bị thi viên chức tại một trường học ở Hà Nội, bị cáo Thương chủ động nói sẽ “chạy” cho cô thi đậu với chi phí 700 triệu đồng ($27,510).

Năm 2020, cô L. có bầu, đề nghị bạn trai làm đám cưới nhưng bị cáo Thương từ chối và nói rằng cái thai không không phải là con mình.

Cô L. quyết định phá thai và chấm dứt mối quan hệ.

Tháng Bảy, 2021, bị cáo Thương đề nghị cô L. nối lại tình cảm nhưng bị từ chối nên anh này tức giận đòi cô L. trả lại khoản tiền “chạy thi viên chức” nếu không muốn bị phát tán các clip.

Khi bị cáo Thương nhận tiền thì bị công an ập vào bắt quả tang. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT